Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 16:35

Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh chi viện tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh vừa lên đường chi viện tỉnh Gia Lai, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các địa bàn chịu thiệt hại nặng.

Ngay khi đặt chân đến tỉnh Gia Lai, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả mưa, lũ

Ngay khi đặt chân đến tỉnh Gia Lai, lực lượng được chia thành 3 trung đội, tăng cường tại các khu vực thuộc xã Tuy Phước, nơi ngập sâu do vỡ đê Luật Lễ. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Tuy Phước tiến hành dọn dẹp bùn đất, khắc phục hư hại tại các trường học, trung tâm y tế và nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cào bùn, dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng sau lũ 

Trung tá Nguyễn Huy Khánh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay khi nước lũ rút, đường đi lại thuận tiện, chúng tôi đã xuất quân từ Tây Ninh vượt gần 1.000km đến đây với mong muốn chung tay góp sức cùng Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa, lũ, phần nào giúp người dân ở đây vơi bớt khó khăn. Ngay khi đến nơi, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay vào công việc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mặc dù thời tiết tiếp tục mưa nặng hạt và vừa trải qua hành trình gần 1.000km, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Ninh vẫn làm việc khẩn trương để các trường học sớm đủ điều kiện đón học sinh trở lại.

Thầy Nguyễn Xuân Diệp - Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Phước Thuận, xã Tuy Phước, cho biết: “Các chiến sĩ công an đã hỗ trợ vệ sinh phòng học, sân trường, giúp nhà trường đảm bảo tiến độ dạy và học. Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của lực lượng Công an Tây Ninh".

Không chỉ hỗ trợ vệ sinh hệ thống trường học, lực lượng tăng cường của tỉnh Tây Ninh còn tham gia khắc phục thiệt hại tại Tiểu chủng viện Làng Sông - công trình tôn giáo và điểm đến văn hóa có giá trị đặc biệt của tỉnh Gia Lai, bị hư hại nghiêm trọng trong cơn bão số 13 và tiếp tục chìm trong nước lũ những ngày sau đó. Ngay khi nước rút, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và cán bộ, chiến sĩ Tây Ninh đã có mặt hỗ trợ dọn dẹp, gia cố những phần hư hỏng.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Ninh tham gia khắc phục thiệt hại tại Tiểu chủng viện Làng Sông, xã Tuy Phước

Sơ Maria Bùi Thị Liên, đại diện Tiểu chủng viện Làng Sông, xúc động chia sẻ: “Trong những ngày lụt, trên nhà thì dột, dưới nhà thì nước dâng. Các chiến sĩ công an, bộ đội đã giúp đỡ chúng tôi rất tận tình, từ việc vận chuyển ngói để lợp lại nóc nhà đến dọn dẹp khuôn viên chủng viện được sạch đẹp hơn. Thay mặt Tiểu chủng viện, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền và lực lượng Cảnh sát cơ động đã kịp thời hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất”.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trung đội trưởng Cứu nạn - cứu hộ số 5, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngay sau lũ, Trung đội đã tham gia cùng các lực lượng của địa phương, lực lượng quân đội tiến hành công tác khắc phục, tuy nhiên, do khối lượng công việc quá nhiều nên chưa thể hoàn thành. Nhờ có sự chung tay, góp sức của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh nên công tác khắc phục tại các trường học, trung tâm y tế,… được tiến hành nhanh gọn hơn và hoàn thành sớm”.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Ninh dọn dẹp trường học bị ảnh hưởng bởi lũ 

Trong những ngày tiếp theo, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Gia Lai triển khai công tác khắc phục cho đến khi các khu vực chịu ảnh hưởng cơ bản được ổn định.

Sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ của 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh không chỉ góp phần giúp tỉnh Gia Lai sớm khắc phục những thiệt hại do mưa, lũ mà còn thể hiện rõ tình cảm, nghĩa tình giữa các lực lượng công an trong cả nước. Những việc làm thiết thực ấy đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân, luôn vì Nhân dân phục vụ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng./.

Thu Nhất

Chia sẻ bài viết