Tiếng Việt | English

10/11/2020 - 22:30

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên

Những năm qua, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân vùng biên, từ đó tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

UBND xã Hưng Hà luôn tích cực phối hợp chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới

Hưng Hà có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài 2,2km. Thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, Đảng ủy, UBND xã tập trung tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, tự giác tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể lực lượng công an, quân sự và Đồn Biên phòng Sông Trăng xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên biên giới, các hiệp định, quy chế biên giới mà nhà nước hai bên đã ký kết. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cũng như xác định vị trí, vai trò của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài việc phối hợp tuyên truyền tại các cuộc họp dân, công tác truyền thông về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới còn được tăng cường với hình thức, biện pháp phù hợp, đa dạng. Ông Lâm Văn Kỳ, ngụ ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, chia sẻ: “Thời gian qua, thông qua hệ thống loa truyền thanh xã, chúng tôi kịp thời nắm bắt những thông tin bổ ích về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng thường xuyên gặp gỡ, kịp thời tư vấn và giải đáp những vướng mắc, giúp chúng tôi ý thức hơn trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trẻ em đến các em học sinh tại trường THCS xã Hưng Hà được các ngành, các cấp chú trọng

5 năm qua, thông qua đẩy mạnh truyền thông về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 164 tin; trong đó có 56 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ biên giới.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hưng Hà - Đỗ Đình Sắc cho biết: “5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể để lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đến nay, 100% hộ có đất sản xuất giáp đường biên giới đăng ký tham gia thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình âm mưu, thủ đoạn của các loại đối tượng xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới, xử lý tốt các vụ việc xảy ra, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm,...”.

Nhờ tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn biên giới Hưng Hà ngày càng bảo đảm, ổn định. Qua đó, giúp người dân yên tâm sản xuất; gắn bó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Hùng Anh  

Chia sẻ bài viết