Tiếng Việt | English

15/04/2020 - 15:57

Huy động sức mạnh toàn dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Lực lượng Công an xã Phước Hậu tổ chức thông tin cho người dân về tình hình an ninh, trật tự và tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình (Ảnh tư liệu)
Lực lượng Công an xã Phước Hậu tổ chức thông tin cho người dân về tình hình an ninh, trật tự và tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình
(Ảnh tư liệu)

Phá án từ thông tin nhân dân

15 giờ chiều ngày 20/7/2019, tiếng chuông điện thoại Trực ban Công an xã Phước Hậu đổ liên hồi. Đầu dây bên kia là giọng hoảng hốt của người dân báo vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn xã. Bị hại là chị Phạm Thị Hồng Châu, 34 tuổi, trên đường về nhà đến khu vực ấp Long Khánh, xã Phước Hậu thì bị 2 đối tượng chạy xe ga Vario cùng chiều ép sát giật túi xách nhưng bất thành khiến chị ngã văng xuống đường, gãy xương đòn. Do bị tri hô nên 2 đối tượng đã bỏ chạy. 

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã được huy động xuống hiện trường lập biên bản sự việc và tiến hành truy xét các đối tượng. Từ lời khai của bị hại, các nhân chứng tại hiện trường và qua việc trích xuất dữ liệu của camera an ninh, lực lượng Công an xã xác định 2 đối tượng bỏ chạy về hướng TP.HCM trên chiếc xe tay ga Vario mang biển kiểm soát 59D2-651.47. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã xác định chủ sở hữu phương tiện là ông Dương Ngô Phước Lộc, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Khi làm việc với ông Lộc, ông cho biết đúng là xe của ông nhưng trước đó ít ngày đã cho người bạn tên Phụng, ngụ quận 11, mượn. Do không xác định được địa chỉ cụ thể của Phụng nên công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã Phước Hậu đã tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ của Phụng từ ông Lộc cùng số điện thoại, hình ảnh ông Lộc cung cấp, cuối cùng lực lượng công an xác định Phụng đang ở tại nhà một người bạn gần khu vực phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Sau đó, lực lượng Công an xã Phước Hậu phối hợp công an khu vực đến khống chế và mời Phụng về làm việc. Với những chứng cứ xác đáng, Phụng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận tên Nguyễn Minh Phụng, 28 tuổi, ngụ phường 3, quận 11, TP.HCM. Vào ngày xảy ra vụ việc, Phụng nói dối với ông Lộc mượn xe đi công chuyện nhưng thực chất là đi cướp giật tài sản. Khi đi, Phụng rủ đối tượng tên Sơn, không rõ lai lịch, xuống địa bàn huyện Cần Giuộc gây án. Đối tượng Phụng sau đó được Công an huyện Cần Giuộc di lý về địa phương để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, sáng ngày 12/12/2019, anh Lang Văn Thương điện thoại đến Công an xã Phước Hậu báo vụ việc cửa hàng sơn nước của gia đình anh vừa bị trộm mất chiếc điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng. Chỉ vài tiếng sau, từ sự hỗ trợ thông tin của quần chúng nhân dân, đối tượng Hồ Lê Minh Hiếu, 27 tuổi, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM, đã sa lưới. Đó chỉ là 2 trong số các vụ án xảy ra trên địa bàn xã Phước Hậu được lực lượng Công an xã phá án thành công, truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tồ quốc 

Theo Đại úy Võ Minh Thận - Trưởng Công an xã Phước Hậu, năm 2019, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 47 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương. Qua những thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an xã đã tiến hành truy bắt thành công 3 vụ trộm nóng, đồng thời triệt phá 7 tụ điểm tổ chức đánh bạc, xử lý 36 đối tượng liên quan.

Đại úy Võ Minh Thận cho biết: “Đạt kết quả tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã chính nhờ hiệu quả từ việc xây dựng phong trào TDBVANTQ. Hiện toàn xã có 6 đội dân phòng với 63 thành viên, 4 ban với 99 tổ tự quản an ninh nông thôn nhân dân tự quản. Các lực lượng nòng cốt tại xã luôn được xây dựng, củng cố thường xuyên và hàng năm đều được tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, quan trọng nhất là địa phương đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, mỗi người dân, hộ dân, tập thể đều ý thức được trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh chống lại các loại hình tội phạm”.

Song song đó, Công an xã Phước Hậu cũng thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về an ninh, trật tự, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, thực sự là chỗ dựa cho nhân dân. “Trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm lấy phòng ngừa làm cơ bản, lấy hộ gia đình làm điểm tựa, lấy địa bàn ấp làm điểm phát động, lấy tổ dân cư làm nơi quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm và phạm tội. Trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ công an đều phải thực hiện tốt phương châm “Gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Có thực hiện được điều đó, phong trào đấu tranh, phòng, chống tội phạm và phong trào TDBVANTQ mới thực sự đi vào nề nếp, huy động được sức mạnh của toàn thể nhân dân tham gia” - Đại úy Võ Minh Thận cho biết thêm.

Nhờ những thành tích đã đạt, nhiều năm liền, Phước Hậu luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu - Đặng Phước Hảo cho biết: “Những kết quả nổi bật của phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã đã góp phần rất lớn giúp địa phương giữ vững và nâng chất tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi để xã Phước Hậu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết