Tiếng Việt | English

19/10/2021 - 11:36

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp:

Huy động toàn dân phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường), tỉnh Long An phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về tinh thần tự giác, tích cực tham gia phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19; ngăn chặn và giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân khu vực biên giới thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-BCH, ngày 13/5/2021 của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, đơn vị xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu UBND 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường) tổ chức hội nghị triển khai, phát động.

Phối hợp các địa phương xây dựng, triển khai các chương trình, dự án gắn phát triển KT - XH với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới; đồng thời, lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào quần chúng trong xây dựng và bảo vệ biên giới, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh.

Đảng ủy, UBND xã Bình Hiệp và Bình Tân lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp ĐBP CKQT Bình Hiệp tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Đồn Bình Hiệp tặng quà hộ nghèo trong đợt dịch Covid-19

Cụ thể, đơn vị tổ chức phát động được 2 buổi với 75 lượt người dân tham gia; tuyên truyền tập trung được 6 buổi, có 530 người tham gia; tuyên truyền nhỏ, lẻ được 76 buổi với 3.149 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã được 51 giờ; tuyên truyền lưu động được 86 giờ; phát 3.650 tờ rơi tuyên truyền và 5.250 khẩu trang; treo 11 băng rôn tuyên truyền;…

Qua đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, người dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19; nắm vững và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng; không tham gia, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép;...

Phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân

Anh Trần Thanh Hiền (xã Bình Hiệp) chia sẻ: “Qua tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, người dân biết được tình tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nguy hiểm nên không chủ quan, luôn tuân thủ theo đúng quy định phòng, chống dịch; không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu;...”.

Song song đó, ĐBP CKQT Bình Hiệp cùng các lực lượng trên địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19;...

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Ngô Hữu Đức cho biết: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và ĐBP CKQT Bình Hiệp thường xuyên trao đổi thông tin những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự, tình hình dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, từ khi thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, hàng tuần, hàng tháng, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trì phối hợp ĐBP tổ chức giao ban với các trưởng ấp để nghe phản ánh tình hình thực hiện phong trào, hướng dẫn giải quyết những vấn đề vướng mắc, mới nảy sinh”.

Ngoài ra, ĐBP CKQT Bình Hiệp còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19 với chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia.

Đơn vị đã hỗ trợ chính quyền, người dân và lực lượng vũ trang Campuchia phòng, chống dịch Covid-19 (tiền mặt, nhu yếu phẩm), tổng trị giá 33 triệu đồng; trao tặng 190 phần quà cho người dân xã Bình Hiệp và Bình Tân, trị giá 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền, người dân đến thăm, tặng quà các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, trị giá quà tặng hơn 330 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, để thực hiện phong trào tốt hơn trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về ý nghĩa, nội dung của phong trào; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới trong mọi thời điểm.

Đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới; làm tốt công tác phối hợp các lực lượng trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn,.../.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết