Tiếng Việt | English

06/10/2021 - 01:45

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Những năm qua, bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) còn duy trì mối quan hệ gắn kết với cấp ủy, chính quyền và người dân 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân, tích cực tham gia các hoạt động phát triển KT-XH, giảm nghèo.

Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp đứng chân trên địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 9,5km. Địa bàn ngoại biên là xã Thomay, huyện Congpongro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Địa bàn nội biên là xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường, với 3.268 hộ/11.666 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, để góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và giảm nghèo, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phối hợp và tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Bình Hiệp, Bình Tân tổ chức rà soát toàn diện địa bàn, đề ra chủ trương, giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh, cung cấp lúa giống, con giống giúp người dân sản xuất; tích cực vận động nguồn lực chăm lo đời sống cho hộ nghèo; triển khai, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư của các cấp, các ngành hướng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Giai đoạn 2016-2020, Đồn duy trì thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua giúp dân phát triển KT-XH như chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai; từ năm 2016 đến nay, hàng năm, đơn vị nhận đỡ đầu 6 học sinh (4 em ở địa bàn nội biên, 2 em ở địa bàn ngoại biên) với số tiền 6 triệu đồng/em; thực hiện hiệu quả mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đến nay, hỗ trợ được 124 địa chỉ, có hơn 1.300 lượt CBCS tham gia với hàng trăm ngày công lao động giúp dân; duy trì thực hiện nhiều chương trình, mô hình khác do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động như mô hình Con nuôi ĐBP, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới;...

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tập trung làm tốt công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến cho người dân khu vực biên giới, nhất là phụ nữ, trẻ em gái những kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phối hợp địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ 32 gia đình phụ nữ nghèo với số tiền 740 triệu đồng;...

Bà Nguyễn Thị Hồng (ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp) chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp trong suốt thời gian qua. Nhờ sự quan tâm của CBCS mà người dân nơi đây có cuộc sống ấm no, ổn định”.

Tặng quà người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Ngô Hữu Đức thông tin: “Những năm trước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là có sự tham gia của lực lượng CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; thu nhập tăng lên 50,6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 1,16%. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, xây mới, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản,...”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCS và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, cách làm hay về phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nhân rộng trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị tổ chức, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình, nhất là đẩy mạnh các mô hình giúp dân phát triển KT-XH, giảm nghèo, xây dựng điểm sáng văn hóa, thực hiện tốt chính sách xã hội,... góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tham mưu địa phương tích cực đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp duy trì mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần nâng cao đời sống người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết