Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 14:38

Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa

Từ những sai phạm liên quan đến lập khống chứng từ gây thiệt hại tài sản, sai phạm trong lập quỹ và đấu thầu căn tin, bãi giữ xe trong trường học, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Xe cơ quan điều tra rời Trường THPT Thủ Thừa

Trưa ngày 08/5, Đại tá Trần Văn Tân – Trưởng Công an huyện Thủ Thừa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa – Nguyễn Văn Đức. Ông Đức bị khởi tố vì tội lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ.

Trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Đức tại Trường THPT Thủ Thừa.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An – Huỳnh Thanh Phong cho biết, trưa cùng ngày, sở đã nhận được thông tin từ Ban Giám hiệu Trường THPT Thủ Thừa về việc ông Nguyễn Văn Đức bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Trước đó, huyện Thủ Thừa đã kiểm tra và phát hiện ông Đức có những sai phạm liên quan đến lập khống chứng từ gây thiệt hại tài sản, sai phạm trong lập quỹ và đấu thầu căn tin, bãi giữ xe trong trường học.

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Đức. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa - Nguyễn Văn Đức do có nhiều vi phạm trong công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường.

Trong thời gian cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, Sở giáo dục và Đào tạo tiếp tục đình chỉ công tác 4 tháng đối với ông Đức.

Trong quá trình cơ quan điều tra đang điều tra sai phạm thì ông Đức tìm đến nhà Trung tá Nguyễn Chí Nguyên (42 tuổi), Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa (đang trực tiếp điều tra vụ việc). Dù Trung tá Nguyên vắng nhà nhưng trước khi ra về, ông Đức bỏ lại một gói quà. Vợ Trung tá Nguyên phát hiện và trả lại nhưng ông Đức vẫn bỏ lại quà và ra về.

Nghe gia đình báo tin, Trung tá Nguyên báo cáo lãnh đạo và cử cán bộ Công an huyện đến lập biên bản và kiểm tra bên trong gói quà để lại thì có 20 triệu đồng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết