Tiếng Việt | English

31/03/2025 - 18:12

Tuyên phạt 2 chị em dùng giấy tờ đất giả cầm cố lừa đảo 34 năm tù  

Hai chị em Nguyễn Thanh Điền và Nguyễn Thị Hải bị tuyên phạt tổng cộng 34 năm tù do dùng 10 giấy tờ đất giả để đem thế chấp, vay mượn nhằm lừa đảo số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Ngày 31/3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Điền (38 tuổi) và Nguyễn Thị Hải (49 tuổi), cùng ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Điền và Hải tại phiên tòa

Quá trình xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Điền mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; bị cáo Nguyễn Thị Hải mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Điền phải chịu mức án 19 năm tù, bị cáo Hải mức án 15 năm tù cho 2 tội danh.

Trước đó, do từng nhiều lần vay tiền của vợ chồng anh Nguyễn Văn Yên và chị Nguyễn Thị Hồng nên Nguyễn Thanh Điền bàn bạc với chị gái là Nguyễn Thị Hải đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đứng tên Điền và Hải để thế chấp cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Yên vay tiền. Sau đó, Điền lên mạng xã hội Facebook đặt làm 10 GCNQSDĐ giả với giá 7 triệu đồng/giấy.

Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 2 chị em Hải và Điền tổng cộng 34 năm tù

Khoảng tháng 4/2023, Hải thế chấp 2 GCNQSDĐ giả đều do Hải đứng tên để vay 1 tỉ đồng của vợ chồng anh Yên. Một tuần sau, Hải thế chấp thêm 2 GCNQSDĐ giả khác để vay thêm 1 tỉ đồng cũng của vợ chồng anh Yên. Đến đầu tháng 5/2023, Hải tiếp tục mang 2 GCNQSDĐ giả để vay vợ chồng anh Yên 300 triệu đồng.

Còn Điền dùng 4 giấy tờ đất giả và 1 giấy tờ đất thật thế chấp cho vợ chồng anh Yên để vay số tiền 1 tỉ đồng. Sau đó, Điền vay thêm 150 triệu đồng và xin lấy giấy tờ đất thật từ anh Yên.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng, Điền và Hải không trả số tiền lãi như thỏa thuận, vợ chồng anh Yên nhiều lần điện thoại không được. Nghi ngờ các GCNQSDĐ do Hải và Điền thế chấp là giả nên anh Yên đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ để kiểm tra. Quá trình kiểm tra xác định, 10 GCNQSDĐ của Hải và Điền thế chấp đều là giả.

Đến ngày 02/9/2023, anh Yên tố cáo Điền và Hải đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết