Tiếng Việt | English

09/05/2019 - 16:50

Kiểm tra việc xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình của tỉnh tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Phú

Sáng 09/5, Đoàn lãnh đạo tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh làm Trưởng đoàn, có cuộc làm việc và kiểm tra việc xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) điển hình của tỉnh tại HTX Nông nghiệp Hưng Phú (huyện Vĩnh Hưng).

Các đại biểu bàn về vấn đề sản xuất gạo theo hướng hữu cơ

Thời gian qua, HTX Nông nghiệp Hưng Phú không ngừng phát triển và nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh và huyện: Hỗ trợ lập dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ; tham gia dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT; nâng cấp các tuyến kênh, mương nội đồng; máy cuộn rơm, bể bơm,...

Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Phú – Lưu Văn Hoài cho biết: “Hiện nay, HTX có 86 thành viên với diện tích 511ha, sản xuất 5 giống lúa chính ST 24, VD 20, nếp, 4900, Đài thơm 8. Thời gian qua, HTX xây dựng 50ha lúa ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo hướng hữu cơ, trung bình lợi nhuận cao hơn bên ngoài 2-3 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, HTX cũng gặp rất nhiều khó khăn: Đầu ra gạo hữu cơ vẫn còn khó khăn; chưa có cửa hàng giới thiệu sản phẩm của HTX; nguồn kinh phí mở rộng kênh, mương nội đồng, ngăn đập đặt cống để giữ nước cho trạm bơm vẫn còn hạn chế,…”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Hưng Phú tiếp tục phát triển hiệu quả 

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh yêu cầu: “Các sở, ngành liên quan phối hợp địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Hưng Phú tiếp tục phát triển hiệu quả và là HTX sản xuất lúa điển hình của tỉnh. Năm 2019, Ban Quản trị HTX tiếp tục duy trì sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo VietGAP 50ha; tiếp tục thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm trên 200ha; tạo lòng tin cho người dân và quảng bá thương hiệu gạo hữu cơ đến với người tiêu dùng; triển khai tiểu dự án được dự án VnSAT đầu tư 400.000 USD; tiếp tục nâng cấp các kênh, mương và đường giao thông nông thôn được tỉnh hỗ trợ”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết