Tiếng Việt | English

09/06/2022 - 09:08

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nhà thơ lớn, nhà giáo, thầy thuốc, một tấm gương về tinh thần yêu nước, sự bất khuất trước quân thù. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Đồ Chiểu luôn là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ noi theo.

Tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày 09 đến 24/11/2021, UNESCO đã thông qua Nghị quyết về các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh, năm mất. Theo đó, hồ sơ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu cùng với 58 hồ sơ khác đã được thông qua. Việc UNESCO thông qua nghị quyết công nhận danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là niềm tự hào, niềm vui của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022), vừa qua, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp UBND tỉnh Long An, Thừa Thiên-Huế, TP.HCM thực hiện hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Long An - Nguyễn Tấn Quốc (bìa phải) tặng quà cho học sinh các trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu tại tỉnh Bến Tre

Hành trình qua 4 địa phương, gồm: Tỉnh Bến Tre, Long An, TP.HCM và Thừa Thiên - Huế, nơi in đậm dấu ấn của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong các giai đoạn lịch sử. Tại các điểm đến, đoàn viếng, thắp hương tưởng niệm tại các di tích, công trình của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời, đoàn được giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và dấu ấn trên các lĩnh vực văn học - nghệ thuật, giáo dục, y tế của Nguyễn Đình Chiểu tại những nơi cụ để lại dấu ấn trong lịch sử; giới thiệu đất và người Bến Tre, Long An, TP.HCM (Gia Định), Thừa Thiên - Huế đến với người dân thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, thông qua các hoạt động, hành trình sẽ góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản mà cụ Nguyễn Đình Chiểu đã để lại cho dân tộc, nhân loại, nhất là tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương dân, mến chuộng hòa bình, công tâm, công lý, hiếu nghĩa, hiếu học; nghị lực vượt khó khăn, nghịch cảnh; có lòng tin vững chắc vào sứ mạng con người khi phục vụ nhân dân, phục vụ chính nghĩa dân tộc.

Ngay trong lễ xuất quân, UBND TP.HCM tặng tỉnh Bến Tre 100 căn nhà tình thương, tình nghĩa. Ban Tổ chức hành trình tặng tủ sách, tủ thuốc cho thư viện và Hội Đông y huyện Ba Tri; trao 20 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Ba Tri) và học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) và thăm hỏi, tặng quà hậu duệ của cụ Đồ tại huyện Ba Tri.

Đoàn tham quan tại Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Sau lễ xuất quân, đoàn bắt đầu chuỗi hoạt động ở 3 tỉnh, thành còn lại. Tại Long An, đoàn viếng, thắp hương, xem triển lãm tại chùa Tôn Thạnh và Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc); tham quan các địa điểm gắn với phát triển du lịch của địa phương, gồm: Di tích khảo cổ Rạch Núi, Khu lưu niệm Trương Văn Bang và Cảng Quốc tế Long An.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Long An - Nguyễn Tấn Quốc cho biết: Đây là những nơi gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Đình Chiểu tại đất Long An, tiêu biểu nhất là tác phẩm Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc gắn liền với tên tuổi của ông. Hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là sự kiện mang tầm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng về văn hóa gắn với hoạt động KT - XH. Thông qua hành trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị di sản văn hóa của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu thể hiện qua các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và liên kết phát triển tour, tuyến, sản phẩm du lịch giữa các địa phương.

Sau Long An, đoàn tiếp tục hành trình đến TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đoàn sẽ tham quan Bến Nhà Rồng, Cột cờ Thủ ngữ, tặng học bổng cho học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu,... và viếng, thắp hương Tổ đường họ Nguyễn Đình, tham quan trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu; tặng quà tri ân họ tộc Nguyễn Đình; viếng, thắp hương mộ cụ Nguyễn Đình Huy, tham quan Kinh thành Huế,…/.

Năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu với nhiều hoạt động: Trưng bày thực con người, sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre và trưng bày ảo tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp); hội thảo khoa học quốc tế về con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu và lễ kỷ niệm lần thứ 200 Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết