Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 10:48

Lewandowski giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA

Trải qua mùa giải vô cùng ấn tượng, Robert Lewandowski của Bayern Munich đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA và Tiền đạo xuất sắc nhất năm.

Robert Lewandowski, tiền đạo của Bayern Munich đã vượt qua Kevin De Bruyne và Manuel Neuer để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa giải 2020-21.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho ngôi sao người Ba Lan sau khi anh trải qua mùa giải ấn tượng.

Trong mùa giải vừa qua, Robert Lewandowski ghi đến 15 bàn thắng để giúp Bayern Munich lên ngôi Champions League ở mùa này.

[HLV, cầu thủ hay nhất châu Âu 2020: Sự thống trị của người Đức]

Ngoài danh hiệu này, Lewandowski cũng đã được vinh danh ở hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất năm.

Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. (Nguồn: UEFA.com)

Cũng trong buổi lễ bốc thêm đêm qua, cùng với Lewandowski, ba cá nhân khác của Bayern Munich là huấn luyện viên Hansi Flick, thủ môn Manuel Neuer và hậu vệ Joshua Kimmich cũng được vinh danh.

Cụ thể, Hansi Flick được vinh danh ở hạng mục Huấn luyện viên suất sắc nhất năm, Manuel Neuer giành giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất còn Joshua Kimmich là Hậu vệ xuất sắc nhất.

Trong khi đó, danh hiệu Tiền vệ xuất sắc nhất đã thuộc về Kevin De Bruyne, siêu sao thuộc câu lạc bộ Manchester City.

Ở các hạng mục dành cho nữ, Pernille Harder giành cú đúp với danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất mùa và Nữ tiền đạo hay nhất năm.

Các giải thưởng của UEFA 2019-20

Nam Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm: Hansi Flick (Bayern Munich)
Nam cầu thủ xuất sắc nhất năm: Robert Lewandowski (Bayern Munich) 
Nam thủ môn xuất sắc nhất năm: Manuel Neuer (Bayern Munich)
Nam hậu vệ xuất sắc nhất năm: Joshua Kimmich (Bayern Munich)
Nam tiền vệ xuất sắc nhất năm: Kevin De Bruyne (Man City)
Nam tiền đạo xuất sắc nhất năm: Robert Lewandowski (Bayern Munich)
Nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất năm: Jean-Luc Vasseur (Lyon)
Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm: Pernille Harder (Chelsea)
Nữ thủ môn xuất sắc nhất năm: Sarah Bouhaddi (Lyon)
Nữ hậu vệ xuất sắc nhất năm: Wendie Renard (Lyon)
Nữ tiền vệ xuất sắc nhất năm: Dzsenifer Marozsán (Lyon)
Nữ tiền đạo xuất sắc nhất năm: Pernille Harder (Chelsea)
Giải chủ tịch UEFA: Didier Drogba

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết