Tiếng Việt | English

18/03/2023 - 14:29

Liên hợp quốc lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Triều Tiên "ngay lập tức ngừng" hành động gây bất ổn như trên, và "tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình theo tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.


Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 17/3 đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới đây của Triều Tiên, cho rằng động thái này vi phạm các nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

Trong một tuyên bố, ông Guterres kêu gọi Triều Tiên "ngay lập tức ngừng" các hành động gây bất ổn như trên, đồng thời "tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình theo tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an."

Ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại hướng tới hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên Bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 16/3 đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này, vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã đưa ra thông báo trên song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Fumio Kishida cùng ngày sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo, nơi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên dự kiến sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự.

Vụ phóng mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do (FS), vốn bị Triều Tiên lên án là "sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược" nhằm vào nước này.

Trước đó, ngày 14/3, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố phóng 2 "tên lửa hành trình chiến lược" từ tàu ngầm hôm 12/3.

Những vụ phóng này được xem là hành động đáp trả cuộc tập trận FS./.

(Vietnam+)

Chia sẻ bài viết