Tiếng Việt | English

28/07/2021 - 13:33

Lĩnh 18 năm tù vì đâm bạn nhậu tử vong

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Văn Út, 36 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, về tội giết người.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Văn Út, 36 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trưa 11/10/2020, Út cùng nhóm bạn đi dự tiệc cưới, đến hơn 14 giờ thì rủ nhau vào nhà hàng ẩm thực sinh thái Nam Bộ trên địa bàn thị trấn Bến Lức để tiếp tục nhậu và hát karaoke. 17 giờ cùng ngày, Út gặp và rủ Lê Anh Khoa đến uống bia với nhóm của Út tại phòng số 1 và số 5. Khoảng hơn 20 giờ, cả nhóm ra về.

Lúc này, Khoa kêu Út ở lại uống bia tiếp nhưng bị từ chối nên buông lời chế giễu. Bực tức, Út lấy con dao bấm trong túi quần, đe dọa nhưng Khoa tiếp tục lớn tiếng thách thức. Không kiềm chế được, Út cầm con dao bấm lao tới đâm Khoa 1 nhát vào khu vực hố xương đòn thấu ngực trái. Thấy vậy, anh Lê Hoàng Phúc đến can ngăn và cự cãi,  bị Út đâm 1 nhát gây thương tích. Phát hiện sự việc, nhóm bạn của Út tới can ngăn và giật lấy con dao trong tay Út bỏ vào sọt rác.

Sau khi bị Út đâm, anh Khoa đi bộ được vài bước ra cây cầu phía trước quán thì đổ gục xuống sân, bất tỉnh. Mặc dù Út và nhóm bạn đưa anh Khoa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 12-10-2020 đã tử vong. Sau khi gây án, Út đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo Lê Văn Út đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tước đi mạng sống của bị hại Lê Anh Khoa sau mâu thuẫn rất nhỏ, có tính chất côn đồ. Do đó, bị cáo Út phải chịu hình phạt thật nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Út cũng được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như ra đầu thú, thành thật khai báo, sau khi phạm tội đã tác động gia đình bồi thường trách nhiệm theo yêu cầu của gia đình bị hại. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Út mức án 18 năm tù về tội giết người; đồng thời, có trách nhiệm tiếp tục bồi thường số tiền 460 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết