Tiếng Việt | English

14/12/2021 - 11:12

Long An: Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm

Ngày 13/12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tổ chức hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm và để ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 – Trung tướng Trần Hoài Trung; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Bộ CHQS tỉnh xuất quân dồn tổng lực hỗ trợ địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch và phát huy tối đa các nguồn lực giúp nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19, trở lại trạng thái bình thường mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết đại hội đề ra; duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu đắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”.

Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp, đảng viên chính thức đạt 1,73% vượt chỉ tiêu đề ra; 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt 3 nhất; xây dựng có 90% Ban CHQS xã đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến thuật cho các đơn vị, hội thi, hội thao,… đạt được kết quả cao, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chính sách hậu phương quân đội luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 – Trung tướng Trần Hoài Trung; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh Long An. Đồng thời, ông yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh trong mọi tình huống; thực hiện các khâu đột phá trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực” và đẩy mạnh phong trào thi đua “3 nhất” hướng về cơ sở; hoàn thành tốt công tác tuyển quân và chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; đẩy mạnh công tác đối ngoại…cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm được giao, làm sáng đẹp hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết đã đề ra./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết