Tiếng Việt | English

15/03/2017 - 10:21

Long An giữ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2016, chỉ số PCI của tỉnh Long An xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng, giảm 0,21 điểm so với năm 2015.

Long An giữ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI

VCCI cùng Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. PCI là một trong những cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất được tiến hành thường niên tại Việt Nam. Năm 2016 là năm thứ 12 liên tiếp 2 đơn vị này cùng phối hợp điều tra và công bố chỉ số PCI.

Kết quả điều tra PCI 2016 tiếp tục cho thấy những dấu hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh. Theo kết quả điều tra, năm 2016 có 65% doanh nghiệp được điều tra hoạt động có lãi, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua, quy mô vốn trung bình của doanh nghiệp tăng đến mức cao nhất, trung bình là 18,1 tỉ đồng, hơn gấp đôi so với quy mô năm 2006 (7,5 tỉ đồng).

Năm nay, báo cáo PCI 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Trong 12 năm điều tra PCI, có 93.378 doanh nghiệp dân doanh và 10.933 doanh nghiệp FDI tham gia điều tra PCI.

Theo công bố, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong số các tỉnh, thành phố của Việt Nam trên bảng xếp hạng PCI với tổng số 70 điểm. Năm 2016, Long An đứng ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm Tốt với 60,65 điểm; tụt giảm 6 bậc và giảm 0,21 điểm so năm 2015.

So với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Long An giữ vị trí thứ 5 sau Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre và Kiên Giang. Theo đó, PCI của Long An có 4/10 chỉ số thành phần tăng điểm, 6/10 chỉ số thành phần giảm điểm./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết