Tiếng Việt | English

17/08/2022 - 11:16

Long An: Kỷ niệm 1.477 năm ngày mất của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu - Thượng Thủy tổ của dòng họ Phạm  

Sáng 17/8, tại Nhà thờ họ Phạm (ấp 6, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) diễn ra Lễ Kỷ niệm 1.477 năm ngày mất của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu - Thượng Thủy tổ của dòng họ Phạm. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện dòng họ Phạm TP.HCM và các con cháu Phạm tộc trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm (Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng họ Phạm (tỉnh Long An) – Phạm Thanh Phong đọc chúc văn kỷ niệm 1.477 năm ngày mất của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu - Thượng Thủy tổ của dòng họ Phạm

Nhà thờ họ Phạm (tỉnh Long An) là nơi an vị chân linh Thượng Thủy tổ Đô hồ Đại vương Phạm Tu - vị tướng đứng đầu quan võ nhà Tiền Lý, có công lớn giúp Vua Lý Nam Đế đánh tan giặc nhà Lương ở phương Bắc xâm lược, giải phóng đất nước, dựng nước Vạn Xuân vào thế kỷ thứ VI và các bậc tiền hiền họ Phạm trong tỉnh.

Hội đồng họ Phạm (Long An) được nhận Bằng khen của Hội đồng họ Phạm (Việt Nam) vì có nhiều hoạt động việc họ thiết thực, hiệu quả trong điều kiện khắc phục khó khăn do phòng, chống dịch Covid-19

Nơi đây, vào giữa thế kỷ 18, ông Phạm Văn Y từ Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cùng một số bà con lưu dân đến tỉnh Long An lập nghiệp, sinh sống và kết nối với nhau hình thành các chi tộc theo huyết thống.

Nhà thờ họ Phạm (tỉnh Long An) được khởi công xây dựng từ ngày 10/10/2020 là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với dòng họ Phạm cả nước nói chung và Long An nói riêng.

Dâng hương tưởng niệm Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu - Thượng Thủy tổ của dòng họ Phạm

Hàng năm, vào ngày 20/7 Âm lịch, tại Nhà thờ họ Phạm (tỉnh Long An) diễn ra Lễ kỷ niệm ngày mất của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu - Thượng Thủy tổ của dòng họ. Đây là dịp để tập hợp con cháu Phạm tộc trong và ngoài tỉnh về tri ân, tưởng nhớ tổ tiên./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích