Tiếng Việt | English

23/03/2018 - 17:51

Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo

Chiều ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân vùng 2; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân vùng 2 ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018

Năm 2017, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, tờ thông tin nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về biển, đảo. Đặc biệt, những bài viết thông tin về sự nỗ lực của quân và dân, vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất, chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức đoàn cán bộ tỉnh thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hải đảo vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.

Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức 2 đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức, tình yêu quê hương, biển, đảo và thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam; phối hợp Tỉnh đoàn Long An tổ chức Chương trình “Hành trình về biên giới hải đảo”, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân giao lưu với tuổi trẻ Long An.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đã đạt trong năm qua; đồng thời, thảo luận, tìm ra giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo và phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm  tặng quà lưu niệm Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân vùng 2

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân vùng 2, nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo.

Đặc biệt, phối hợp tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về phát triển bền vững vùng biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo;…

 Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết