Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 11:55

Mâu thuẫn nhỏ, rút dao gây thương tích

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Hiếu, 31 tuổi, ngụ phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An, về tội “cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hiếu mức án 2 năm tù về tội danh trên.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 01/11/2019, anh Nguyễn Châu Thoại điều khiển xe môtô lưu thông ngang khu vực Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Do trời mưa, đường ngập nên trong lúc chạy xe, anh Thoại làm nước văng lên người Nguyễn Minh Hiếu. Sau đó, Hiếu dùng xe môtô đuổi theo và lấy nón bảo hiểm dọa đánh. Lo sợ bị đánh, anh Thoại bỏ chạy về nhà trọ Hương Lý trên địa bàn phường 5, TP.Tân An.

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Châu Thanh - anh của Thoại, về nhà biết được sự việc nên đã chạy xe đến nhà của anh Lê Hoài Phong mượn điện thoại gọi cho Hiếu để nói chuyện về sự việc hồi chiều. Sau khi nói chuyện qua điện thoại với Hiếu, anh Thanh điều khiển xe về nhà trọ rồi đi bộ ra đứng ở đầu đường Nguyễn Quang Đại giao nhau với đường Cử Luyện.

Cùng lúc này, Hiếu điều khiển xe môtô tới nhà anh Phong và đi xuống sau nhà lấy 1 con dao nhọn cất giấu trong người. Khi Hiếu ra trước cửa nhà thì thấy anh Nguyễn Văn Biển chạy xe ngang qua. Do quen biết trước nên Hiếu nhờ anh Biển chở đi có chút việc.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Biển chở Hiếu ngang qua giao lộ Nguyễn Quang Đại và Cử Luyện thì thấy anh Thanh đang đứng ở đây, Hiếu rút con dao giấu trong người lao đến đâm anh Thanh gây thương tích. Anh Thanh được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị đến ngày 07/11/2019 ra viện.

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Thanh là 33%. Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội như trong cáo trạng truy tố và xin Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xuất phát từ việc coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác dẫn đến hành vi phạm tội. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết