Tiếng Việt | English

02/05/2024 - 09:34

Màu xanh giữa mùa khô hạn

Đỉnh điểm mùa khô nhưng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vẫn xanh màu hoa kiểng, cây trái, rau quả trong khuôn viên hơn 1ha. Doanh trại đẹp rực rỡ, tươi mát tọa lạc trên vùng đất nhiễm phèn và thiếu nguồn nước ngọt là kết quả của tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục, vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa chăm sóc hoa kiểng

Khi đơn vị vừa chuyển về, doanh trại mới xa trung tâm thị trấn, là những dãy nhà tường khô khốc, trơ trọi không một bóng cây. Vốn là vùng “rốn chua phèn” của huyện, khoan giếng xuống tầng sâu vẫn chưa tìm được mạch nước ngầm nên từng ngày, từng ngày, với suy nghĩ, hành động, việc làm quyết liệt, CBCS của đơn vị đã “thay áo mới” sáng, xanh, sạch, đẹp cho "ngôi nhà chung”.

Thượng tá Trần Văn Nhân - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thủ Thừa, cho biết: “Với sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban CHQS huyện trong lãnh, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đúng hướng cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của toàn thể CBCS, cảnh quan doanh trại ngày càng sạch, đẹp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải thực hiện tốt dù gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, đơn vị đã phủ xanh toàn bộ diện tích đất hiện có, đa dạng cây kiểng, hoa, cây ăn trái. Công tác tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với những sản phẩm sạch từ trồng rau, củ, quả trong nhà lưới và nuôi các loại gia súc, gia cầm.

Hiện nay, đơn vị đầu tư 100% hệ thống nhà lưới, sản lượng rau, củ, quả được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho CBCS. Trong 5 năm qua, đơn vị thu hoạch 22 tấn rau, củ, quả; gần 12.000kg thịt. Tổng thu nhập từ tăng gia sản xuất 2,37 tỉ đồng; đưa vào ăn thêm cho bộ đội thường trực từ 7.000-9.000 đồng/người/ngày, dân quân tự vệ 5.000 đồng/người/ngày; quân số khỏe luôn đạt 99% trở lên.

Cùng thi đua tăng gia sản xuất giỏi, mỗi cơ quan, chi đoàn đảm nhận chăm sóc một khu cảnh quan, một vườn rau. Giờ thứ 8, ngày nghỉ, CBCS tập trung chăm sóc cây kiểng vừa tạo cảnh đẹp cho doanh trại, vừa thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Quang Minh - Phó Bí thư Chi đoàn Quân sự huyện Thủ Thừa, phấn khởi chia sẻ: “Ban Chấp hành Chi Đoàn xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng đoàn viên trong chăm sóc cảnh quan môi trường và tăng gia sản xuất. Từng đoàn viên đảm nhận khu vực cảnh quan; riêng đối với tăng gia sản xuất, mỗi đoàn viên đảm nhiệm 2 luống rau cải. Doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp giúp CBCS thư giãn, gắn bó, an tâm tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật và không ngừng phát huy sức trẻ để nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

“Mùa này, một bông hoa nở, một luống rau non xanh cũng góp phần làm dịu cái nắng gay gắt. Đó cũng là động lực để CBCS đơn vị càng ra sức chăm sóc, cắt tỉa, gieo trồng hoa kiểng, rau, quả và học tập, công tác, gắn bó với đơn vị,...” - dân quân thường trực Cao Công Hậu bộc bạch.

Gian khó chỉ là thử thách. Vùng đất chua phèn sẽ là nơi hoa nở, rau xanh tươi dưới bàn tay và khối óc của Bộ đội Cụ Hồ. Vùng đất lành, doanh trại đẹp vừa bồi dưỡng tâm hồn người lính, vừa góp phần xây dựng Ban CHQS huyện Thủ Thừa vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Thủ Thừa vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trong phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; 4 năm liền (2019-2023) vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cùng 123 tập thể, 796 cá nhân được các cấp khen thưởng trên tất cả lĩnh vực công tác. Riêng những tháng đầu năm 2024, Ban CHQS huyện liên tục đoạt hạng Nhất toàn đoàn trong Hội thao Thể dục Thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh và Hội thi Thợ sửa chữa quân khí giỏi.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết