Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 08:21

Messi thắng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014-2015  

Khuya 27-8 (giờ VN), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã bỏ phiếu bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2014-2015. Và không có gì bất ngờ khi Messi là người thắng cuộc.


Chủ tịch UEFA Michel Platini trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014-2015 cho Lionel Messi (trái) - Ảnh: Reuters

Trong mùa bóng 2014-2015, Messi đóng vai trò chính trong cú ăn ba của Barcelona với 58 bàn ở khắp các giải đấu. Tại Champions League, Messi cùng với Ronaldo và Neymar đồng đoạt Vua phá lưới với 10 bàn thắng.

Bản thân tiền đạo người Argentina cũng đạt những cột mốc mới trong thành tích ghi bàn. Ngày 22-11-2014, với cú hat-trick vào lưới Sevilla, Messi chính thức phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) do huyền thoại Telmo Zarra đang nắm giữ là 251 bàn.

Đây là lần thứ hai Messi đoạt danh hiệu này, lần trước vào mùa bóng 2010-2011.

Messi là chủ nhân bàn thắng đẹp nhất mùa giải của UEFA 

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, Lionel Messi còn đoạt bạn đọc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất châu Âu mùa bóng 2014-2015. Đó là cú bấm bóng đẹp mắt vào lưới thủ môn Manuel Neuer (Bayern Munich) trong khuôn khổ Champions League.

Trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barca và Bayern Munich ở mùa giải trước, siêu sao Lionel Messi đã có một màn trình diễn chói sáng, giúp Barca có chiến thắng 3-0. Trong đó, tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của cầu thủ người Argentina thực sự là khoảnh khắc của một thiên tài mà có lẽ chỉ mình Messi làm được trong thế giới bóng đá.

Pha lập công hoàn hảo đó của Messi đã nhận được 39% phiếu bầu trong tổng số 507478 lượt bình chọn trên website của UEFA và xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất mùa giải của UEFA. Về thứ hai là pha lập công của Ronaldo vào lưới Liverpool (24% lượt bình chọn) và bàn thắng của Ramsey vào lưới Galatasaray cán đích thứ ba.

Bàn thắng của Messi

Cùng ngày, UEFA cũng đã công bố danh tính pha cản phá xuất sắc nhất năm và chủ nhân của danh hiệu này cũng thuộc về thủ môn Marc-André ter Stegen của Barca khi thủ môn người Đức cản phá tình huống dứt điểm của Robert Lewandowski trong trận bán kết lượt về Champions League trên sân Allianz Arena.

Pha cản phá của Stegen

Pha cản phá của Ter Stegen đã nhận được 28% sự ủng hộ của độc giả trong tổng số 239539 lượt bình chọn./.

Tổng hợp theo VOV.VN và Tuổi trẻ online

Chia sẻ bài viết