Tiếng Việt | English

25/10/2022 - 15:04

Mời bạn đọc đón đọc loạt bài 4 kỳ “An dân, giữ đất biên cương”

Dọc tuyến đường biên giới tiếp giáp Campuchia, dài hơn 134km, qua địa bàn 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã, bên cạnh đồn, trạm biên phòng, các chốt dân quân thường trực được xây dựng, vừa là "người lính" đứng gác một góc biên cương, vừa là điểm tựa của người dân biên giới. Cùng với đó, các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng cũng được hình thành, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Việc xây dựng các diểm dân cư này nhằm thực hiện chính sách chăm lo đời sống nhân dân vùng biên giới,  “An dân, giữ đất biên cương”, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Qua đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, kinh tế trên tuyến biên giới, nâng cao sức mạnh phòng thủ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Để hiểu hơn về chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân, về đời sống của những cư dân ở các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, mời bạn đọc đón đọc loạt bài 4 kỳ “An dân, giữ đất biên cương” đăng trên báo in Báo Long An, phát hành ngày thứ tư (26-10-2022).

Mời quý bạn đọc đón đọc./.

BLA

Chia sẻ bài viết