Tiếng Việt | English

09/04/2024 - 16:17

Mỗi người dân sống trên tuyến biên giới là một tuyên truyền viên

Xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phối hợp Đồn Biên phòng Thạnh Trị tổ chức phát động và thực hiện mô hình Mỗi người dân sống trên tuyến biên giới là một tuyên truyền viên. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tuyến đường ra biên giới do người dân ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường hiến đất để thực hiện, tạo thuận lợi trong đi lại, góp phần xây dựng biên giới bình yên

Xã Thạnh Trị tiếp giáp xã Séc và xã Nhô, huyện Kongpongro, Vương quốc Campuchia, với đường biên giới qua địa bàn dài hơn 14km. Người dân địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng cây lúa nước là chính.

Toàn xã Thạnh Trị hiện có hơn 80 hộ dân làm ruộng cặp tuyến biên giới. Công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ được lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân nghiêm túc thực hiện, qua đó góp phần giữ gìn biên giới bình yên, nội biên vững mạnh.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Trị - Hoàng Trí Hóa, công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, được địa phương thường xuyên thực hiện.

Gần đây, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp Đồn Biên phòng Thạnh Trị xây dựng và thực hiện mô hình Mỗi người dân sống trên tuyến biên giới là một tuyên truyền viên, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Địa phương phối hợp Đồn tổ chức các cuộc họp dân để tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. MTTQ Việt Nam xã duy trì tuyên truyền qua đài truyền thanh, loa lưu động về Luật Biên phòng Việt Nam, các nghị định liên quan biên giới,...

Qua đánh giá, mô hình mang lại hiệu quả tích cực. Công tác tuyên truyền từng bước lan tỏa, đi vào thực tế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc.

Ông Âu Văn Hương (ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) sản xuất gần 2ha lúa sát tuyến biên giới. Quá trình canh tác, thấy vấn đề bất thường, ông đều báo cho bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương

Ông Âu Văn Hương (ấp 1, xã Thạnh Trị) - một trong những “hạt nhân” tiêu biểu, tích cực tham gia mô hình, chia sẻ: "Sống ở khu vực biên giới, người dân phối hợp các lực lượng, chính quyền địa phương bảo vệ tấc đất biên cương.

Vừa làm ruộng, vừa quan sát xung quanh, khi nhận thấy những vấn đề bất thường, tôi báo ngay với Đồn Biên phòng Thạnh Trị cũng như chính quyền địa phương để nắm biết, theo dõi. Hiện nay, gia đình sản xuất gần 2ha lúa sát tuyến biên giới, giáp nước bạn Campuchia. Người dân hai bên đoàn kết vì sự bình yên biên giới".

Ông Hoàng Trí Hóa cho biết: Trên cơ sở phối hợp Đồn Biên phòng Thạnh Trị, MTTQ Việt Nam xã tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình Mỗi người dân sống trên tuyến biên giới là một tuyên truyền viên, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động, chương trình bảo vệ đường biên, cột mốc một cách phù hợp, sát thực tế của địa phương để người dân dễ dàng tham gia với mục đích cuối cùng là giữ biên giới bình yên, nội biên vững mạnh./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết