Tiếng Việt | English

05/09/2015 - 07:01

Mueller và Goetze giúp Đức vượt qua Ba Lan

Rạng sáng 5-9, ở lượt trận thứ 7 bảng D vòng loại Euro 2016, trên sân nhà, Đức giành thắng lợi 3-1 trước Ba Lan để chiếm vị trí đầu bảng của chính đội này.


Mueller (thứ hai từ trái) và Goetze ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Ba Lan - Ảnh: Reuters

So với trận đại thắng Gibraltar 7-0 hồi tháng 6, HLV Joachim Loew đã đưa Neuer, Kroos, Mueller trở lại đội hình trong khi tiền vệ Emre Can lần đầu tiên khoác áo tuyển Đức, ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Với quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-2 ở trận lượt đi đồng thời giành lại vị trí đầu bảng, Đức đã nhập cuộc rất tốt với sự cơ động của tiền đạo Bellarabi, phối hợp với hậu vệ Hector bên cánh trái.

Không phải chờ lâu, ngay phút thứ 12, Đức có bàn thắng mở tỉ số. Sau pha bật tường với Bellarabi, Hector xâm nhập vòng cấm, rồi căng ngang để Mueller dễ dàng đệm bóng, ghi bàn vào lưới Ba Lan.

Tỉ số được nhân đôi không lâu sau đó khi Goetze đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm rồi sút bóng sệt vào góc gần làm tung lưới thủ môn Fabinaski ở phút 19.

Dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu, các cầu thủ Đức có phần chủ quan. Tận dụng thời cơ, trong pha phản công nhanh Ba Lan rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 36 khi tiền đạo Robert Lewandowski đánh đầu ghi bàn từ đường tạt bên cánh trái của Grosicki. Bàn thắng giúp Lewandowski tiếp tục đứng đầu danh sách Vua phá lưới ở vòng loại Euro 2016 với 8 bàn sau 7 trận.

Tiếp theo đó, khung thành thủ môn Neuer liên tục bị đặt trong tình trạng báo động với sự nguy hiểm của Lewandowski. Cầu thủ này có hai pha đánh đầu nguy hiểm, một lần buộc Neuer phải trổ tài đẩy bóng qua xà ngang và lần khác buộc Goetze phá bóng ngay trước vạch vôi.

Đứng vững trước những sóng gió mà Ba Lan tạo ra, tuyển Đức "ra đòn quyết định" ở phút 82 với bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 ở phút 82 khi Goetze ập vào sút bồi sau khi thủ môn Fabianski để bóng bật ra từ cú sút xa của Mueller.

Trận thắng không chỉ giúp Đức đòi món nợ thua 0-2 ở trận lượt đi mà còn giúp họ vượt qua Ba Lan, giành vị trí đầu bảng D.

Thứ tự các đội tại bảng D sau 7 lượt trận: Đức (16 điểm), Ba Lan (14 điểm), CH Ireland (12 điểm), Scotland (11 điểm), Gruzia (6 điểm), Gibralta (0 điểm).

Bắc Ireland vươn lên dẫn đầu bảng F

Đội bóng nhỏ bé Bắc Ireland đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng F với trận thắng 3-1 trên sân của Đảo Faroe. Ở lượt đấu này, đội đầu bảng Romania đã bị Hungary cầm chân 0-0 nên bị Bắc Ireland qua mặt.

Thứ tự các đội tại bảng F sau 7 lượt trận: Bắc Ireland (15 điểm), Romania (15 điểm), Hungary (12 điểm), Phần Lan (7 điểm), Đảo Faroe (6 điểm), Hi Lạp (2 điểm).

Đan Mạch lỡ cơ hội qua mặt Bồ Đào Nha

Tại bảng I, Đan Mạch đã hòa Albania 0-0 và qua đó lỡ cơ hội vượt qua mặt Bồ Đào Nha. Thứ tự các đội trong bảng như sau: Bồ Đào Nha (5 trận - 12 điểm), Đan Mạch (6 trận - 11 điểm), Albania (5 trận - 11 điểm), Serbia (6 trận - 1 điểm), Armenia (6 trận - 1 điểm).

Đ.K.L./Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết