Tiếng Việt | English

01/03/2025 - 14:56

Mỹ bán đạn dược và thiết bị cho Israel trị giá hơn 3 tỷ USD

Mỹ đã ký hợp đồng bán cho Israel gồm thân bom và đầu đạn trị giá 2,04 tỷ USD; thân bom và bộ dẫn đường khác trị giá 675,7 triệu USD; máy ủi và các thiết bị liên quan trị giá 295 triệu USD.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 28/2, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo nước này đã chấp thuận bán lô đạn dược, máy ủi và các thiết bị liên quan cho Israel với tổng trị giá hơn 3 tỷ USD.

Theo DSCA, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ký hợp đồng gồm bán thân bom và đầu đạn trị giá 2,04 tỷ USD; bán thân bom và bộ dẫn đường khác trị giá 675,7 triệu USD; bán máy ủi và các thiết bị liên quan trị giá 295 triệu USD.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh giới chức Mỹ đã xác định và nhận thấy có tình hình khẩn cấp đòi hỏi Washington phải bán ngay các mặt hàng quốc phòng cho Chính phủ Israel vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Trong trường hợp như vậy, Washington áp dụng chính sách miễn trừ, nên quyết định liên quan thương vụ trên không phải xin ý kiến của Quốc hội.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, kế hoạch bán lô thiết bị và đạn dược nói trên sẽ được tiến hành theo 3 đợt.

Đợt một bán 35.529 quả bom hạng nặng MK 84 và 4.000 đầu đạn I-2000 Penetrator trị giá 2,04 tỷ USD; dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Đợt hai bao gồm việc bán máy ủi đất D9 Caterpillar và các thiết bị liên quan trị giá 295 triệu USD; việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Đợt ba gồm việc bán 201 quả bom MK 83; 4.799 quả bom BLU-110A/B1 và 5.000 bộ dẫn đường JDAM, trị giá 675,7 triệu USD; việc giao hàng dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Các giao dịch vũ khí, trang thiết bị quân sự mới nhất giữa Mỹ và Israel diễn ra sau khi Washington chấp thuận bán lô bom, tên lửa và thiết bị liên quan cho Israel trị giá hơn 7,4 tỷ USD vào đầu tháng 2/2025.

Những thương vụ này của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đi ngược lại với quyết định gần nhất dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, chặn việc bán lô hàng bom cho Israel nặng hơn 907kg vào năm ngoái./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/my-ban-dan-duoc-va-thiet-bi-cho-israel-tri-gia-hon-3-ty-usd-post1015171.vnp

Chia sẻ bài viết