Tiếng Việt | English

31/03/2022 - 08:33

Mỹ Hạnh Nam từng bước dẹp bỏ quán cà phê trá hình

Quán cà phê trá hình, kinh doanh không lành mạnh vốn là một thực trạng nhức nhối tại một số địa phương, nhất là ở những xã đang phát triển công nghiệp, có số lượng dân nhập cư đông. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng công an, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã từng bước dẹp bỏ tệ nạn quán cà phê trá hình tại địa phương.

Lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh Nam thường xuyên cùng dân phòng, dân quân xã tuần tra, kiểm tra, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương (Trong ảnh: Lực lượng công an, dân phòng ra quân tuần tra ban đêm. Ảnh do địa phương cung cấp)

Lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh Nam thường xuyên cùng dân phòng, dân quân xã tuần tra, kiểm tra, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương (Trong ảnh: Lực lượng công an, dân phòng ra quân tuần tra ban đêm. Ảnh do địa phương cung cấp)

Mỹ Hạnh Nam là xã vùng hạ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phát triển công nghiệp của huyện Đức Hòa, giáp với TP.HCM, có Đường tỉnh 824 chạy qua, thuận tiện cho giao thương hàng hóa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Mỹ Hạnh Nam, xã là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thường xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng,... Từ đầu năm 2021, tệ nạn xã hội trên địa bàn như massage kích dục, mại dâm núp bóng dưới hình thức các quán cà phê, giải khát diễn biến phức tạp.

Xuất phát từ tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Mỹ Hạnh Nam tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai, thực hiện mô hình Quán cà phê không có tệ nạn xã hội để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, mô hình mang lại những kết quả khả quan.

Trước đây, trên địa bàn xã có 27 quán cà phê có dấu hiệu kinh doanh không lành mạnh hoạt động. Từ khi triển khai, thực hiện mô hình Quán cà phê không có tệ nạn xã hội, lực lượng công an phối hợp ban, ngành, đoàn thể và ấp triển khai nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ tệ nạn xã hội trên địa bàn. Công an xã thường xuyên nắm tình hình; đồng thời, mời 27 chủ quán cà phê có biểu hiện nghi vấn hoạt động tệ nạn xã hội để cho làm cam kết kinh doanh lành mạnh, không tổ chức các hoạt động có liên quan đến tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp chi bộ, ban quản lý ấp và dân phòng 3 ấp tuyên truyền, vận động các chủ hộ có nhà cho thuê không cho những người thuê sử dụng với mục đích trá hình, "núp bóng" để hoạt động các tệ nạn xã hội. Ông Huỳnh Văn Ân - Trưởng ấp Mới 2, kể: “Trước đây, trên địa bàn ấp có nhiều quán cà phê hoạt động trá hình, gây bức xúc trong nhân dân. Từ khi chính quyền địa phương và lực lượng công an phối hợp kiểm tra, vận động nên đã giảm nhiều. Trong bất kỳ cuộc họp dân hay họp tổ, hội nào ở ấp, chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền về ANTT, kiến thức pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh việc kiên quyết bài trừ tệ nạn cà phê trá hình, vận động người dân tố giác tội phạm”.

Qua gần 1 năm quyết liệt thực hiện, đến nay, tình trạng kinh doanh cà phê trá hình trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam có dấu hiệu giảm mạnh, nhiều quán đóng cửa hẳn

Qua gần 1 năm quyết liệt thực hiện, đến nay, tình trạng kinh doanh cà phê trá hình trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam có dấu hiệu giảm mạnh, nhiều quán đóng cửa hẳn

Không chỉ vậy, lực lượng Công an xã còn thường xuyên cùng dân phòng, dân quân xã và Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và thông tin xã tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các quán cà phê có nghi vấn tệ nạn xã hội, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính các trường hợp không có giấy phép kinh doanh,...

Qua gần 1 năm quyết liệt thực hiện, đến nay, tình trạng kinh doanh cà phê trá hình trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam có dấu hiệu giảm mạnh. Nhiều quán đóng cửa hẳn, một số quán chuyển đổi hình thức kinh doanh lành mạnh, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hạnh Nam - Trần Tiến Quí cho biết: “Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo MTTQ, các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng loa lưu động, trong các cuộc họp dân,... bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra của lực lượng chức năng. Ngoài ra, mô hình Quán cà phê không có tệ nạn xã hội từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ quán, hộ cho thuê nhà; đồng thời, răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm không tái phạm”.

Ngoài việc triệt xóa các quán cà phê trá hình, xã Mỹ Hạnh Nam còn nỗ lực trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Tình trạng trộm cắp, án hình sự qua các năm đều giảm. Xã vừa xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT xã hội. Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xếp loại vững mạnh tiêu biểu./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích