Tiếng Việt | English

13/02/2024 - 16:35

Mỹ và Israel thảo luận về thỏa thuận phóng thích con tin ở Gaza

Giám đốc cơ quan tình báo của Mỹ và Israel có thể tổ chức một cuộc họp tại Cairo (Ai Cập) nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin giữa Israel và Hamas.

Các tay súng Hamas bàn giao nhóm con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế tại Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, tờ Financial Times ngày 13/2 dẫn các nguồn tin cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea có thể tổ chức một cuộc họp tại Cairo (Ai Cập) trong ngày 13/2 nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin giữa Israel và Hamas.

Báo cáo cho biết các quan chức Ai Cập và Qatar cũng dự kiến tham gia vào các cuộc đàm phán. Họ tin rằng kế hoạch thăm Ai Cập của ông Barnea là dấu hiệu cho thấy Israel vẫn sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận khả thi với Hamas.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói với tờ Financial Times rằng các cuộc thảo luận trước đó mang tính xây dựng và lưu ý rằng hai bên mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Nhà ngoại giao này đánh giá điểm vướng mắc chính vẫn là vấn đề ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Trước đó, khi trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 12/2 sau cuộc hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ Mỹ đang xúc tiến nhằm đạt một thỏa thuận trao trả con tin giữa Israel và Hamas, điều này sẽ mang lại giai đoạn bình ổn ngay lập tức cho Gaza trong ít nhất 6 tuần.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đang giải quyết vấn đề này "cả ngày lẫn đêm" và việc tạm dừng các hoạt động giao tranh trong 6 tuần sẽ tạo nền tảng "để xây dựng một điều gì đó lâu dài hơn."

Ông Biden cũng khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ dân thường tại thành phố Rafah, gần biên giới với Ai Cập trong bối cảnh Israel có kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ nhằm vào địa điểm này.

Tổng thống Biden cũng thừa nhận vẫn tồn tại nhiều cách biệt dù các bên đã nhất trí về một số yếu tố chủ chốt.

Về phần mình, Quốc vương Abdullah nhấn mạnh sự cấp bách khi xét về hoàn cảnh của người Palestine, đặc biệt khi có hơn 1 triệu thường dân đang tìm nơi ẩn náu ở thành phố Rafah, miền Nam Gaza.

Ông khẳng định các bên cần một lệnh ngừng bắn lâu dài và cuộc xung đột này phải kết thúc. Quốc vương Jordan cho rằng không thể để Israel thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Rafah bởi điều này chắc chắn sẽ dẫn tới một thảm họa nhân đạo khác./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/my-va-israel-thao-luan-ve-thoa-thuan-phong-thich-con-tin-o-gaza-post927674.vnp

Chia sẻ bài viết