Tiếng Việt | English

26/08/2020 - 02:11

Neymar vỡ mộng Cúp C1: Trả giá vì chuyện tình tay ba

Neymar mờ nhạt khiến PSG vỡ mộng Cúp C1, và đây là cái giá phải trả cho việc anh để chuyện tình tay ba chi phối.

Không ai phủ nhận Neymar là một ngôi sao lớn. Nhưng quá nhiều vấn đề đời tư và tình ái khiến anh chưa bao giờ thoát khỏi bóng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trận chung kết thất vọng

Ở Lisbon (Bồ Đào Nha), Neymar là một trong những nỗi thất vọng của trận chung kết Champions League 2019-20.

Neymar gây thất vọng ở chung kết Champions League

Neymar gây thất vọng ở chung kết Champions League

PSG chơi không tệ, và có nhiều cơ hội tốt hơn so với Bayern Munich, trong lần đầu tiên được đá chung kết giải đấu lớn nhất châu Âu.

Chỉ có điều, nhà vô địch nước Pháp không tận dụng được cơ hội để dứt điểm trận đấu, cuối cùng thua Bayern Munich 0-1 với pha làm bàn của người cũ Coman.

Neymar bỏ lỡ một trong những cơ hội tốt của PSG. Anh trở nên nhỏ bé khi đối mặt thủ thành Manuel Neuer.

PSG rất kỳ vọng vào kinh nghiệm của Neymar - người tỏa sáng rực rỡ ở Champions League 2014-15, cùng Barca giành cú ăn 3. Đây cũng là cầu thủ có giá chuyển nhượng (222 triệu euro) và lương cao nhất lịch sử CLB (36,8 triệu euro).

Đáp lại sự kỳ vọng là màn trình diễn mờ nhạt của Neymar.

Thomas Muller thậm chí thừa nhận, Bayern Munich của anh gặp nhiều may mắn khi PSG dứt điểm kém, cùng với tài năng của Neuer để lần thứ 6 vô địch Champions League.

Giá đắt vì chuyện tình tay ba

Sau khi PSG thua Bayern Munich 0-1, một số trang điện tử Brazil phân tích, một trong những nguyên nhân thất bại đến từ Neymar.

Neymar là trung tâm cuộc tình tay ba, với ca sĩ Maluma và người mẫu Natalia Barulich

Neymar là trung tâm cuộc tình tay ba, với ca sĩ Maluma và người mẫu Natalia Barulich

Cụ thể là việc Neymar không có tinh thần tốt nhất cho trận chung kết, vì bị chi phối bởi cuộc chiến với tình địch.

Trước khi PSG đá chung kết, Neymar và các đồng đội có màn ăn mừng sự kiện mang tính lịch sử của đội bóng thủ đô Paris.

Trong buổi ăn mừng, Neymar và các đồng đội hát ca khúc "Hawái" của nam ca sĩ Maluma, rồi đăng lên mạng xã hội.

Đây đơn giản là hành động khiêu khích của Neymar với tình địch Maluma - ca sĩ người Colombia.

Neymar từng là kẻ thứ 3, chen ngang vào chuyện tình giữa Maluma với người mẫu Natalia Barulich.

Sự chen ngang của Neymar khiến Natalia bỏ Maluma, và trong một thời gian dài bí mật hẹn hò cùng ngôi sao người Brazil.

Neymar thường xuyên mỉa mai Maluma kể từ khi công khai quen Natalia

Neymar thường xuyên mỉa mai Maluma kể từ khi công khai quen Natalia

Gần đây, từ lễ sinh nhật thứ 28, Natalia Barulich thường xuyên công khai những hình ảnh hoặc thông điệp liên quan đến cô và Neymar, khiến cho Maluma tức giận.

Giữa 3 người là những cuộc chiến không hồi kết trên mạng xã hội.

Trước trận chung kết Champions League 2019-20 cũng không ngoại lệ, khi Neymar ăn mừng bằng cách mỉa mai tình địch của mình.

Kết quả, Maluma buộc phải khóa tài khoản Instagram. Trong khi đó, tinh thần bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tình ái nên Neymar gây thất vọng, và PSG thua Bayern Munich./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết