Tiếng Việt | English

20/08/2020 - 09:10

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) trên tuyến biên giới của tỉnh Long An tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp tục duy trì chốt chặn 24/24 giờ, kịp thời đẩy lùi các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt

Kiểm soát chặt từ biên giới

Xác định dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng dọc tuyến biên giới của tỉnh vẫn tăng cường các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, ngăn chặn mọi hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, lối mở. Nòng cốt là lực lượng BĐBP, ngày đêm căng mình trên các chốt, trạm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới.

Vào ngày 07-8-2020, lực lượng BĐBP tỉnh bắt giữ đối tượng có hành vi dẫn dắt, làm trung gian đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút, trên Đường tỉnh 838 thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lũy (SN 1988, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) dẫn dắt, làm trung gian đưa Chea Jonghyeok (SN 1997, quốc tịch Hàn Quốc) xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Quá trình điều tra ban đầu, Lũy khai nhận, nếu vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua đường mòn biên giới thuộc xã Mỹ Quý Tây trót lọt sẽ được hưởng 10 triệu đồng. Hiện các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý Lũy theo quy định.

42 chốt kiểm soát trên tuyến biên giới vẫn duy trì hoạt động bảo vệ biên giới, phòng, chống, kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Văn Đát

Theo Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đơn vị đã tăng cường lực lượng tại các trạm, chốt tuần tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách, luôn duy trì 3 trạm, 9 chốt kiểm soát, bảo đảm quân số trực 24/24 giờ. Từ đầu tháng 3-2020 đến nay, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiếp nhận 313 công dân Việt Nam về nước, trong đó 140 trường hợp hợp pháp, 173 trường hợp trái phép, tất cả đều được cách ly theo quy định.

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường), cho biết: Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân xuất, nhập cảnh trái phép qua đoạn biên giới phụ trách (9,5km), Đồn duy trì 6 chốt chặn với 42 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và 1 tổ kiểm soát cơ động với 12 CBCS tuần tra khép kín biên giới. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đến nay, đơn vị đã phối hợp ngành Y tế kiểm tra hành trình xuất, nhập cảnh của hành khách, đưa đi cách ly 121 trường hợp theo quy định. Trong đó, có 28 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở (6 trường hợp xuất cảnh trái phép, 22 trường hợp nhập cảnh trái phép); xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 26 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp. Ngoài ra, đơn vị vận động 116 trường hợp quay trở lại phía bên kia biên giới.

“Thời gian gần đây, hoạt động đưa người qua biên giới ngày càng phức tạp, Ban Chỉ huy đồn quán triệt đến CBCS duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch, các chốt chặn trên biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép có thể mang mầm bệnh xâm nhập vào nước ta. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy đồn tổ chức tiếp nhận công dân, chuyên gia nhập cảnh qua biên giới, phối hợp ngành chức năng đưa đi cách ly, bảo đảm an toàn, đúng quy định” - Trung tá Phạm Thành Trung cho biết thêm.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hiện nay, trên tuyến biên giới dài gần 133km, lực lượng BĐBP duy trì các trạm kiểm soát cố định, 42 chốt kiểm soát dã chiến. Các trạm, chốt kiểm soát này hoạt động 24/24 giờ, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực cửa khẩu và các đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, làm rõ, giải quyết triệt để, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã đấu tranh, xử lý 306 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp Ban Chỉ đạo các địa phương đưa 537 người đi cách ly tập trung.

Không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Khu vực biên giới một số tỉnh, thành phố, trong đó có Long An đã phát hiện hành vi dẫn dắt, làm trung gian cho đối tượng xuất cảnh trái phép.

Long An đã phát hiện hành vi dẫn dắt, làm trung gian cho đối tượng xuất cảnh trái phép

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghiêm, khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với phát triển KT-XH; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn, trọng tâm là người nước ngoài, những người đến từ vùng có dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị số 16/ CT-TTg, ngày 31/3/2020; Chỉ thị số 19/CT-TTTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Song song đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai, thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới với hình thức và nội dung phong phú; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ và chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh qua biên giới, không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai các tổ công tác chốt chặn, tuần tra khép kín biên giới, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa vừa có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới. Qua kiểm tra, ông đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng BĐBP với các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, đã kiểm soát, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhất là tại các điểm nóng, đường mòn, lối mở; đồng thời động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành “mục tiêu kép” vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ngoài ra, ông đặc biệt lưu ý các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, nhất là lực lượng biên phòng không được chủ quan, lơ là; phải bám chốt 24/24 giờ, với mệnh lệnh cao nhất đó là kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng bệnh; không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt:

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở nước ta, CBCS ĐBP Long Khốt tăng cường bám trụ biên giới, cùng các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới. Khi Đà Nẵng và một số địa phương khác xảy ra dịch Covid-19, cuối tháng 7 vừa qua, đơn vị sớm xây dựng kế hoạch, phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đến từng hộ gia đình vận động và tổ chức ký cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm.

Thượng úy Nguyễn Phi Hùng - Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, ĐBP Long Khốt:

Hiện nay, đang thời điểm của mùa mưa, thời tiết vùng biên phức tạp, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng CBCS vẫn an tâm, ngày đêm bám trụ, chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, đẩy lùi các vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Loan - người dân xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng:

Qua tuyên truyền, chúng tôi tự giác và vận động người dân xung quanh cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không tiếp tay, che giấu, đưa đón người ở nước láng giềng hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp, không tự ý qua lại biên giới khi chưa được phép của cơ quan chức năng; khi phát hiện có người lạ hoặc ở vùng dịch trở về thì thông báo ngay cho chính quyền và ĐBP; chấp hành nghiêm quy định cách ly khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,…

 

Hiện nay, trên tuyến biên giới dài gần 133km, lực lượng bộ đội biên phòng duy trì các trạm kiểm soát cố định, 42 chốt kiểm soát dã chiến. Các trạm, chốt kiểm soát này hoạt động 24/24 giờ, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực cửa khẩu và các đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, làm rõ, giải quyết triệt để, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết