Tiếng Việt | English

19/08/2021 - 19:39

Ngoại trưởng Nga: Cuộc kháng chiến chống Taliban đang hình thành

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Taliban không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, có thông tin về tình hình ở Thung lũng Panjshir, nơi tập trung sự kháng cự của Phó tổng thống Saleh và Ahmad Massoud.

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 4/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 4/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một cuộc kháng chiến chống Taliban đang được hình thành ở Thung lũng Panjshir của Afghanistan do Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai của một chiến binh nổi tiếng chống Taliban, lãnh đạo.

Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Moskva, ông Lavrov nói: "Taliban không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, có thông tin về tình hình ở Thung lũng Panjshir, nơi tập trung sự kháng cự của Phó tổng thống Saleh và Ahmad Massoud."

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Định dạng Moskva về Afghanistan có tiềm năng to lớn để tạo điều kiện cho đối thoại nội bộ Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng khôi phục hoạt động của cơ chế này.

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Tôi tin rằng Định dạng Moskva có tiềm năng lớn nhất bởi tình hình đã ở tầm vóc khu vực. Cả các nước láng giềng và các nước ở xa Afghanistan đều phản ứng trước tình hình này. Tôi chưa đưa ra bất kỳ đề xuất chính thức nào nhưng mọi người luôn thừa nhận rằng nhóm này (Định dạng Moskva) đã đồng hành một cách hiệu quả với các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan. Vì vậy chúng tôi sẽ sẵn sàng nối lại hoạt động của cơ chế này nếu nó được coi là phù hợp."

Định dạng Moskva là cơ chế bao gồm tất cả năm nước Trung Á, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Mỹ, Iran, Nga và các bên xung đột ở Afghanistan./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết