Tiếng Việt | English

21/03/2019 - 12:22

Nhậu say, chạy xe lạng lách còn chống người thi hành công vụ

Ngày 20/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đang kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Về

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Về

Trong thời gian làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Bình (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), Nguyễn Văn Về (SN 1997, ngụ ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) quen biết với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Én Như Nghĩa (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng).

Vào khoảng 0 giờ, ngày 18/11/2018, sau khi tổ chức tiệc nhậu tại nhà trọ thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, Về điều khiển xe môtô biển số 62G1-027.15 chở Tuấn và Nghĩa (cả 3 không đội nón bảo hiểm) hướng ngã ba Bình Ảnh về thị trấn Thủ Thừa, có hành vi nẹt pô, chạy xe lạng lách. Lúc này, Tổ tuần tra 09, Công an huyện yêu cầu Về dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga chạy về hướng thị trấn Thủ Thừa. 2 đồng chí trong Tổ 09 được phân công đuổi theo, yêu cầu dừng xe. Về không chấp hành mà tiếp tục tăng ga chạy, khi đến đường đá xanh thuộc ấp Long Thạnh, xã Bình An thì xe môtô của Về bị bể bánh nên dừng lại, 2 đồng chí trong Tổ 09 yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ nhưng Về không chấp hành và dùng cây đánh  lực lượng đang thi hành nhiệm vụ. Một đồng chí cảnh sát giao thông khống chế giữ được Nghĩa. Về và Tuấn liền nhặt 2 khúc cây đánh lực lượng đang làm nhiệm vụ để “giải cứu” Nghĩa nhưng không thành. Nghĩa bị mời về cơ quan công an để làm việc. Ngày 19/11/2018, tại Công an huyện Thủ Thừa, Về và Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Về và Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết