Tiếng Việt | English

08/06/2017 - 09:16

Novak Djokovic nói gì sau thất bại cay đắng ở Roland Garros?

 

Djokovic bị ngã khi đang thi đấu. (Nguồn: ESPN)

Novak Djokovic đã phải ngậm ngùi rời Roland Garros 2017 sau khi nhận thất bại cay đắng 6-7, 3-6 và 0-6 trước Dominic Thiem ở tứ kết.​

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ US Open 2005, Djokovic mới phải nhận set thua trắng 0-6 trong một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.​

Thất bại này khiến Nole phải trải qua quãng thời gian vô cùng tồi tệ trong sự nghiệp của mình, khi mà chưa giành nổi danh hiệu lớn nào trong gần 8 tháng qua.​

Tay vợt người Serbia sẽ phải lần đầu tiên nói lời chia tay tốp 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP kể từ tháng 7/2011, được công bố vào tuần tới.​

Chia sẻ sau thất bại, Djokovic cho rằng việc anh sa sút là điều mà tất cả các tay vợt hàng đầu trên thế giới đều phải trải qua trong sự nghiệp.​

"Tất cả những tay vợt hàng đầu trên thế giới đều có những lúc rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như tôi, nhưng tôi phải tìm cách vượt qua thời điểm khó khăn này," Djokovic chia sẻ.

"Tôi đang rơi vào tình cảnh chưa từng có trong sự nghiệp khi đã không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong suốt 7, 8 tháng qua."​

Trong bài phát biểu của mình, Nole cũng để ngỏ khả năng sẽ nghỉ ngơi sau thất bại tại Roland Garros 2017 - thất bại sau 3 set trắng, trong đó có set để thua 0-6.​

"Tôi cần suy nghĩ sau Roland Garros và sau đó sẽ quyết định xem mình phải làm gì tiếp theo," tay vợt người Serbia cho hay./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết