Tiếng Việt | English

01/05/2016 - 09:59

Old Trafford chờ đón nhà vô địch

Nếu đánh bại M.U trong trận đấu ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) trên sân Old Trafford lúc 20g05 tối 1-5 (THTT trên kênh K+1), Leicester sẽ chính thức giành ngôi vô địch.

 Các cầu thủ Leicester lúc này là không thể ngăn chặn - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi cần phải đánh bại họ vì Manchester United (M.U) vẫn còn động cơ cạnh tranh vị trí trong tốp 4. Chúng tôi sẽ không cho phép họ đăng quang tuần này tại Old Trafford” - trang Goal.com dẫn lời phát biểu của HLV Van Gaal (M.U) trong cuộc họp báo trước trận. Đây là một phát biểu dễ hiểu bởi không ai muốn nhìn đội bóng khác ăn mừng chức vô địch trên sân nhà của mình. Với tầm cỡ của M.U, cảnh đó lại càng “chướng mắt” hơn.

Nhưng sau đó, ông Van Gaal cũng không quên “thòng” thêm nhận định: “Leicester sớm muộn gì cũng sẽ vô địch thôi. Điều đó là tốt cho bóng đá vì chức vô địch không nên chỉ gói gọn trong một vài đội”. Không chỉ HLV Van Gaal, có lẽ tất cả mọi người đều thừa nhận chức vô địch mùa này xem như đã nằm trong tay Leicester bởi ngay cả khi không thắng M.U, Leicester cũng chỉ phải chờ đợi nhiều hơn một ngày nếu Tottenham bị Chelsea đánh bại trong trận đấu muộn. Do hai đội bóng thành London vốn có truyền thống chống đối nhau nên khả năng Chelsea quyết tâm... dâng chức vô địch cho Leicester là rất cao.

Nhưng đó là chuyện để sau, còn trận kịch chiến tối nay ở Old Trafford hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. Với Leicester, họ chắc chắn không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa trong khi M.U cũng không còn đường lùi trong cuộc đua tốp 4. “Quỷ đỏ” hiện kém Arsenal 5 điểm (nhưng đá ít hơn một trận) và chỉ thêm một cú sảy chân nữa, M.U có thể phải giã từ hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Tin tích cực cho M.U là tiền đạo Jamie Vardy của Leicester tiếp tục ngồi ngoài trận này vì thẻ phạt. Ngoài chuyện là chân sút số 1 của Leicester, Vardy còn là cầu thủ có phong độ tốt nhất trong những trận cầu lớn khi anh đã ghi 7 bàn thắng vào lưới Arsenal, Chelsea, Liverpool và cả M.U (hòa 1-1 lượt đi). Vì vậy, việc vắng Vardy khiến cơ hội đánh bại M.U của Leicester sẽ giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, M.U đang có phong độ khá tốt với chuỗi 4 trận thắng liên tục trên mọi đấu trường. Trong chuỗi 4 trận này, dù vẫn trình diễn lối chơi tấn công đáng chán nhưng hàng thủ M.U đã lấy lại phong độ với việc chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Cuộc đối đầu giữa Leicester và M.U vì thế là một cuộc đấu giữa hai hàng phòng ngự vững chãi. Tuy M.U nắm nhiều lợi thế nhưng đối thủ của họ lại là những người đang băng băng tiến về ngôi vô địch. Sân Old Trafford sẽ là nơi giấc mơ của Leicester City trở thành hiện thực. Trước trận đấu, hầu hết các nhà cái đều đưa ra tỉ lệ cược Leicester vô địch khá cao. Cụ thể, nhà cái bet365 ra kèo 1/25 (đặt 25 ăn 1) cho khả năng Leicester vô địch, trong khi tỉ lệ cho Tottenham là 12/1./.

Bayern Munich 
chưa thể vô địch sớm

Tối 30-4 (giờ VN), Bayern Munich (B.M) đã bị Moenchengladbach cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 32, qua đó lỡ cơ hội vô địch sớm khi Dortmund đè bẹp Wolfsburg 5-1 ở trận đấu cùng giờ. B.M hiện có 82 điểm, hơn Dortmund 5 điểm và giải vẫn còn hai vòng đấu nữa.

Kết quả bóng đá châu Âu tối 30-4

* Vòng 36 Giải ngoại hạng Anh: Everton - AFC Bournemouth: 2-1, Newcastle United - Crystal Palace: 1-0, Stoke City - Sunderland: 1-1, Watford - Aston Villa: 3-2, West Bromwich - West Ham: 0-3.

* Vòng 36 Giải vô địch Tây Ban Nha: Sporting Gijon - Eibar: 2-0, Real Sociedad - Real Madrid: 0-1.

* Vòng 32 Giải vô địch Đức: Augsburg - FC Cologne: 0-0, Bayern Munich - Borussia Moenchengladbach: 1-1, Borussia Dortmund - Wolfsburg: 5-1, Darmstadt - Eintracht Frankfurt: 1-2, Hannover 96 - Schalke 04: 1-3, Hoffenheim - Ingolstadt: 2-1, Mainz 05 - Hamburger SV: 0-0.

Huy Đăng/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết