Tiếng Việt | English

06/03/2022 - 19:57

Ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam

Ngày 6/3, tại Hội nghị của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ đã được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn khóa 6 (nhiệm kỳ 2018-2023) thay ông Trần Gia Thái chuyển công tác sang Hội Văn học Hà Nội.


Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Xuân Vũ. (Ảnh: TIẾN CƯỜNG)

Bên cạnh việc miễn nhiệm ông Trần Gia Thái, Ban chấp hành Liên đoàn cũng đồng ý miễn nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn là ông Vũ Quang Vinh do bận nhiều công việc.

Ông Nguyễn Xuân Vũ là thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Vgroup, Chủ tịch Công ty cổ phần Xuân Nam Việt.

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và các địa phương đẩy mạnh phong trào bóng bàn tại các địa phương, tổ chức các câu lạc bộ, liên đoàn địa phương; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, kiện toàn lại bộ máy hoạt động của Liên đoàn theo hướng chuyên nghiệp.

Tân Chủ tịch Liên đoàn cũng hứa sẽ thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia, tổ chức hiệu quả các giải đấu trong thời gian tới, trước mắt là thi đấu thành công tại SEA Games 31. 


Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TIẾN CƯỜNG) 

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam dự kiến dành 1 tỷ đồng chi hỗ trợ công tác tổ chức năm giải thuộc hệ thống giải đấu bóng bàn quốc gia, đầu tư cho đội tuyển đi tập huấn và thi đấu. Riêng tại SEA Games 31, Liên đoàn sẽ chi thưởng cho Huy chương Vàng đồng đội là 150 triệu đồng, Huy chương Vàng nội dung đôi 80 triệu đồng, Huy chương Vàng nội dung đơn 80 triệu đồng./.

Theo Nhân dân

Chia sẻ bài viết