Tiếng Việt | English

05/10/2022 - 14:48

Ông Trần Quốc Tuấn được ra tranh cử chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 9

Ngày 5/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố các cá nhân đủ tiêu chuẩn tranh cử tại Đại hội VFF khóa 9. Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF.

Ông Trần Quốc Tuấn (trái) đã hoàn thiện hồ sơ và là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF khóa 9 - Ảnh: NAM KHÁNH

Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/11/2022. Để chuẩn bị cho đại hội, đầu tháng 8 vừa qua VFF đã gửi văn bản đề nghị 74 tổ chức thành viên giới thiệu ứng viên tham gia tranh cử các chức danh chủ chốt, ban chấp hành, ban kiểm tra VFF khóa 9.

Ngày 6/9 là thời hạn cuối cùng để các đơn vị thành viên gửi hồ sơ giới thiệu ứng viên. Sau khi tổng hợp danh sách, VFF đã công bố hàng loạt cái tên được đề cử tham gia VFF khóa 9. 

Dù vậy, sau khi được đề cử, các cá nhân này phải một lần nữa xác nhận với VFF về việc tham gia ứng cử vào VFF khóa 9, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định của VFF.

Ngày 5/10, VFF đã chính thức công bố các ứng viên đã hoàn thiện hồ sơ, đủ tư cách tham gia ứng cử vào các chức danh chủ chốt, ban kiểm tra, ban chấp hành VFF khóa 9. 

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF khóa 8, hàm vụ trưởng tại Tổng cục Thể dục Thể thao) là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 9. 

Trước đó, để hoàn thiện hồ sơ cá nhân, ông Trần Quốc Tuấn đã được Tổng cục Thể dục Thể thao có văn bản đồng ý cho ra tranh cử tại đại hội.

Ở vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, có 2 ứng viên sẽ tham gia tranh cử là các ông: Trần Anh Tú (chủ tịch HĐQT Công ty VPF), Dương Nghiệp Khôi (nguyên phó tổng thư ký VFF).

Vị trí phó chủ tịch tài chính, có 2 ứng viên tham gia tranh cử là các ông: Nguyễn Trung Kiên (tổng giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media), Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực).

Vị trí phó chủ tịch truyền thông có 4 ứng viên tham gia tranh cử là các ông, bà: Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương), Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T), Nguyễn Thị Hoàng Phương (phó tổng giám đốc VTVcab), Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng). 

Nếu thời gian tới không có ứng viên nào rút lui, cuộc đua đến ghế phó chủ tịch truyền thông VFF sẽ kịch tính nhất.

Ông Cao Văn Chóng - phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8 - là 1 trong 4 ứng viên ứng cử vị trí phó chủ tịch truyền thông khóa 9 - Ảnh: VFF

Ngoài ra, có 25 ứng viên sẽ tham gia ứng cử vào ban chấp hành VFF khóa 9, gồm có: Nguyễn Tấn Anh (giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai), Trương Sỹ Bá (chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An), Văn Trần Hoàn (chủ tịch CLB Hải Phòng), Cao Tiến Đoan (chủ tịch CLB Thanh Hóa), Trần Huy Đức (trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF), Dương Văn Hiền (trưởng ban trọng tài VFF khóa 8), Đỗ Mạnh Dũng (trưởng đoàn bóng đá Viettel)...

Ông Nguyễn Hiền Lương (trưởng ban kiểm tra VFF khóa 8), ông Lê Hoàng Tùng (phó giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh) ứng cử chức danh trưởng ban kiểm tra VFF khóa 9./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết