Tiếng Việt | English

27/03/2021 - 10:35

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An còn phát huy vai trò của phụ nữ (PN) trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Góp sức xây dựng đảng, chính quyền

Hội LHPNVN tỉnh thực hiện chương trình công tác năm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương Hội. Theo đó, các cấp Hội tập trung các giải pháp khắc phục bệnh hành chính, hình thức và thường xuyên đi cơ sở nhằm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chị em, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Các cấp Hội chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các cấp Hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (HV) chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp Hội chú trọng hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm cho biết: “Phát huy vai trò PN trong xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ, HV PN tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và nhiều dự thảo luật khác có liên quan trực tiếp đến PN, trẻ em và tổ chức Hội. Đặc biệt, các cấp Hội tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; các chương trình phát triển KT-XH của địa phương; kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của PN,... Đồng thời, thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ và giới thiệu cán bộ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp”.

Các cấp Hội còn phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp; Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPNVN lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN. Tại huyện Tân Thạnh, hoạt động này được sự tham gia tích cực của 100% cơ sở Hội. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Tân Thạnh - Nguyễn Thị Tuyết Nhung chia sẻ: “Ngoài đẩy mạnh công tác truyền thông, mỗi cán bộ, HVPN có ít nhất một hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gắn với phong trào thi đua “PN tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, năm 2020, Hội vận động mạnh thường quân, người dân và HV đóng góp 338 triệu đồng và 150 ngày công lao động xây dựng 5 công trình phúc lợi tại địa phương. Các cơ sở Hội thực hiện các mô hình, hoạt động thiết thực như mô hình Gia đình 5 có; khởi công xây dựng 1 “mái ấm tình thương”, kinh phí 40 triệu đồng tại xã Tân Ninh. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại huyện Cần Đước, các cấp Hội triển khai, thực hiện công trình mang tên Hội “Xây dựng, sửa chữa 12 mái ấm tình thương cho hộ HVPN nghèo, khó khăn về nhà ở” nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPNVN lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN. Thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội trực tiếp vận động, hỗ trợ xây mới 18 căn, sửa chữa 7 “mái ấm tình thương” cho HVPN nghèo khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí 925 triệu đồng.

Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ

“Năm 2021 là năm các cấp Hội tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu PN toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Tỉnh hội xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với các nội dung vừa bảo đảm cho PN tham gia phong trào thi đua yêu nước, vừa phát huy vai trò PN tham gia phát triển KT-XH tỉnh nhà” - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm cho biết thêm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chung sức thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo đó, các cấp Hội tập trung thực hiện các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực hưởng ứng các công trình trọng điểm của tỉnh, địa phương; tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; phát huy vai trò HVPN ứng phó với đại dịch Covid-19, bảo vệ biên giới bình yên,...

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Đước - Lại Thị Kim Minh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội đại biểu PN, các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo điểm nhấn như xây dựng các Tuyến đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp; phổ biến trong HVPN về các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao trong sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Điển hình như mô hình trồng rau nhà lưới (các xã: Long Khê, Long Trạch, Phước Vân), nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (xã Tân Chánh), trồng khóm trên đất phèn mặn (xã Long Hựu Tây). Hội duy trì các mô hình: Túi giấy thân thiện với môi trường; Đổi rác thải nhựa - Lấy cây xanh; Nhà tôi xanh, sạch, đẹp; 3-Thu gom, 2-Xử lý và 2T; Cải tạo vườn tạp;…”.

Những phong trào, hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPNVN tỉnh thời gian qua đã phát huy tiềm năng, sức mạnh của các tầng lớp PN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, Hội LHPN chính là cánh tay đắc lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Trà My

Chia sẻ bài viết