Tiếng Việt | English

10/10/2025 - 18:30

Theo dấu chân Người để xây dựng quê hương giàu đẹp, nghĩa tình

Ở ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh, 26 đảng viên của Chi bộ ấp học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực như vận động người dân treo cờ, thờ ảnh Bác, giữ nếp sống đoàn kết, nghĩa tình. Còn với MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phước, học tập và làm theo gương Bác chính là lan tỏa tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm” qua phong trào hiến đất, làm đường, chăm lo người nghèo. Tất cả những việc làm của 2 tập thể này đều góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Các tuyến đường trên địa bàn ấp Lộ Đá, xã An Lục Long được trải nhựa, giúp việc đi lại thuận tiện

"Học Bác" từ những điều giản dị

Thời gian qua, Chi bộ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, gắn với từng việc làm giản dị mà thiết thực. Qua đó, lan tỏa giá trị đạo đức, tình yêu quê hương trong mỗi gia đình, trên từng tuyến đường, ngõ xóm.

Nằm giữa vùng sản xuất thanh long trù phú, ấp Lộ Đá hôm nay "khoác" lên mình diện mạo mới. Giao thông nông thôn được bê tông sạch, đẹp; hai bên đường, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ; trước mỗi mái nhà, ánh điện sáng lung linh đến tận cuối xóm. Ít ai biết rằng, để có được diện mạo ấy, Chi bộ ấp Lộ Đá kiên trì vận động người dân đồng lòng, góp sức thực hiện từng công trình.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp Lộ Đá xây dựng và triển khai mô hình Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, mỗi gia đình đều có ảnh Bác. Từ khi phát động vào tháng 6/2022, mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Dần dần, hình ảnh lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình trở thành nét đẹp văn hóa, là niềm tự hào của mỗi người dân.

Mô hình Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, mỗi gia đình đều có ảnh Bác được người dân ấp Lộ Đá, xã An Lục Long tích cực hưởng ứng

Bà Châu Thị Hiện (ngụ ấp Lộ Đá) chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi thắp hương bàn thờ Bác như thắp hương cho ông bà, tổ tiên mình. Dịp lễ, tết, tôi đều chuẩn bị hoa, quả thật tươm tất để dâng Bác. Tôi nghĩ đây cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đối với Người”.

Không riêng bà Hiện, 100% hộ dân trong ấp đều tự nguyện treo cờ và thờ ảnh Bác. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lộ Đá Nguyễn Văn Hồng cho biết: “Chúng tôi xem đây là việc làm vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa là nét văn hóa đẹp, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ”.

Từ mô hình điểm này, Đảng ủy xã An Lục Long đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 23/4/2022, chỉ đạo nhân rộng ra các ấp khác. Đến cuối năm 2023, xã có 12 ấp thực hiện mô hình. Ngày 24/9/2025, xã ban hành kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng chất các mô hình trên địa bàn, trong đó có nhân rộng mô hình Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, mỗi gia đình đều có ảnh Bác ở 23/23 ấp.

Cùng với việc lan tỏa mô hình học tập và làm theo gương Bác, Chi bộ ấp Lộ Đá còn chú trọng phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân. Các tuyến đường trong ấp đều được láng nhựa, bêtông hóa sạch, đẹp. Trong đó, có 1 tuyến dài hơn 1km được Hội Cựu chiến binh xã trồng hoa hai bên đường. Cùng với đó, Chi bộ ấp vận động người dân thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Kinh tế ấp ngày càng khởi sắc với 137ha thanh long được cấp mã số vùng trồng; hơn 80 hộ kinh doanh, buôn bán đa dạng ngành nghề. Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng. Hằng năm, Chi bộ ấp vận động nhà hảo tâm tặng khoảng 250 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo và người cao tuổi. Năm 2022, ấp không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo được địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ. Đời sống người dân ngày càng nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm.

Ấp Lộ Đá có 137ha thanh long được cấp mã số vùng trồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Kết quả trên cho thấy cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây noi gương Bác qua hành động giản dị nhưng thấm đẫm tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, để mỗi ngôi nhà, mỗi tuyến đường đều thể hiện niềm tin và lòng kính yêu Bác.

Lan tỏa tinh thần vì dân, gắn kết cộng đồng

Tại xã Thạnh Phước, học tập và làm theo gương Bác được lan tỏa qua những việc làm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. UBMTTQ Việt Nam xã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, với nội dung cụ thể, sinh động. Mỗi mô hình, mỗi phong trào đều gắn với lợi ích và khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường của mỗi người dân.

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai sâu, rộng, đạt kết quả ấn tượng. Đến cuối năm 2024, 14/14 ấp đạt danh hiệu Ấp văn hóa, gia đình văn hóa đạt 97%. Những tuyến đường hoa, công trình cây xanh, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp mọc lên ngày càng nhiều, minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng.

Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, giai đoạn 2020-2025, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân triển khai 75 công trình, với tổng vốn hơn 37,8 tỉ đồng; huy động nguồn lực do người dân đóng góp hơn 18,8 tỉ đồng để xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Nhiều công trình lớn, nhỏ được hoàn thành không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn minh chứng cho tinh thần “vì dân phục vụ”.

Công tác an sinh xã hội được xem là điểm sáng. Trong 5 năm qua, xã huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 117 căn nhà với chi phí hơn 6,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động cứu trợ, tặng quà được quan tâm thực hiện. Xã trao tặng hơn 5.000 phần quà trị giá hơn 1,8 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác an sinh xã hội là điểm sáng của xã Thạnh Phước

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Phước Nguyễn Duy Thoại cho biết: “MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp tổ chức chính trị - xã hội tổ chức khám sức khỏe cho hơn 650 người, tặng quà và tập, sách cho học sinh nghèo với trị giá gần 460 triệu đồng. Những việc làm này dù nhỏ nhưng góp phần bồi đắp lòng nhân ái và tinh thần chia sẻ như lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”.

Bên cạnh chăm lo đời sống, UBMTTQ Việt Nam xã còn chú trọng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Ban công tác Mặt trận các ấp được hướng dẫn tuyên truyền phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó khơi dậy tinh thần tự quản, phát huy dân chủ ở cơ sở”.

Nhiều mô hình tự quản được hình thành và mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, yêu thương, giúp nhau phát triển. UBMTTQ Việt Nam xã tích cực phối hợp các tổ chức thành viên và doanh nghiệp hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, khoa học - kỹ thuật, cây giống, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Nhờ đó, nhiều hộ dân vươn lên khá, giàu, trở thành gương điển hình trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mỗi tập thể có những việc làm khác nhau trong học tập và làm theo gương Bác nhưng tất cả đều thiết thực, vì lợi ích của Nhân dân. Và chính những việc làm cụ thể ấy, ngọn lửa học Bác tiếp tục tỏa sáng, soi rọi con đường phát triển của Đảng bộ và Nhân dân trong thời kỳ mới: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết