Tiếng Việt | English

04/05/2023 - 17:47

Cử tri 2 huyện Đức Huệ, Đức Hòa kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai và 'tín dụng đen'

Cử tri 2 huyện Đức Huệ, Đức Hòa, tỉnh Long An kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi); phòng, chống tham nhũng và 'tín dụng đen'.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ

Ngày 04/5,  Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Trần Quốc Quân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe ĐBQH báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Cử tri huyện Đức Huệ có nhiều ý kiến: Một số vấn đề bất cập của Luật Đất đai (sửa đổi); giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế; cần siết chặt quản lý đối với không gian mạng; công tác phòng, chống tham nhũng cần được chú trọng hơn từ Trung ương đến địa phương,...

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri huyện Đức Hòa kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến “tín dụng đen”; đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hải Sơn; xe ô tô đến đăng kiểm tại các trạm gây ùn tắc giao thông;....

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo địa phương và một số sở, ngành đã giải trình một số ý kiến của cử tri. ĐBQH Lê Tấn Tới thay mặt đoàn ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của cử tri tại cuộc tiếp xúc và sẽ kiến nghị đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Chí Đang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích