Tiếng Việt | English

14/10/2025 - 06:15

Học Bác để làm tốt hơn

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Long Hòa (Cục C10, Bộ Công an) luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xem đó là kim chỉ nam trong công tác, rèn luyện và sinh hoạt hằng ngày. Từ những việc làm cụ thể, nhiều tấm gương tiêu biểu đã tỏa sáng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và lan tỏa phẩm chất cao đẹp của người công an trong lòng nhân dân.

Trung tá Vũ Văn Văn - Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chuyên môn

Người đội trưởng tận tụy

Giữa môi trường đặc thù nơi trại giam, CBCS cảnh sát cơ động luôn mang trong mình bản lĩnh vững vàng, tinh thần kỷ luật thép và sự tận tụy. Học tập và làm theo gương Bác, họ xem từng ca tuần tra, mỗi ca gác, từng bước chân dẫn giải phạm nhân là trách nhiệm, góp phần giữ vững an ninh, an toàn cho đơn vị. Tiêu biểu trong đó là Trung tá Vũ Văn Văn - Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, luôn gương mẫu, hết lòng vì nhiệm vụ.

Gần 5 năm giữ cương vị đội trưởng, Trung tá Vũ Văn Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, tích cực học tập và làm theo gương Bác. Đồng chí chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai hiệu quả các chủ trương, hướng dẫn của cấp trên về công tác vũ trang bảo vệ, giữ vững an ninh, trật tự tại trại giam và địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, đồng chí tham mưu thực hiện hiệu quả gần 12.000 ca tuần tra, hơn 71.000 ca canh gác, dẫn giải hơn 77.000 lượt phạm nhân an toàn tuyệt đối. Hằng năm, tổ chức kiểm tra, lục soát và thực tập phương án hàng trăm lượt, vượt chỉ tiêu của Cục C10 giao và nghị quyết của đơn vị đề ra. Cùng với đó, đồng chí còn quan tâm xây dựng và duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, trang bị đầy đủ phương tiện, thường xuyên huấn luyện, nâng cao ý thức cho CBCS và phạm nhân.

Trung tá Vũ Văn Văn chia sẻ: “Với cương vị Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chiến đấu của đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, tôi không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để xứng đáng với lời dạy của Bác”.

Nhờ tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Trung tá Vũ Văn Văn, nhiều năm qua Trại giam Long Hòa luôn ổn định, không để lọt vật cấm vào trại và tuyệt đối không có trường hợp phạm nhân trốn trại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bản thân đồng chí Vũ Văn Văn được nhận giấy khen về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác của các cấp.

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, tôi không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để xứng đáng với lời dạy của Bác”.

Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo gương Bác

Đại úy Ngô Văn Minh Phục góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo gương Bác trong tuổi trẻ công an

Với sự nhiệt huyết và bản lĩnh trong công việc, Thiếu tá Ngô Văn Minh Phục - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Long Hòa, đã và đang để lại nhiều dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác trong tuổi trẻ công an. Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm mọi phong trào thi đua đi vào thực chất và giữ vững “ngọn lửa” trong hoạt động Đoàn, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Ngô Văn Minh Phục luôn chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Cục C10. Song song với đó, anh tích cực phối hợp tổ chức nhiều phong trào thiết thực như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội,... Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xung kích trong toàn thể CBCS; tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân địa phương và chính quyền nơi đơn vị đóng quân.

Không chỉ là cán bộ tham mưu trách nhiệm, đồng chí Phục còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, gần gũi, luôn quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn đồng đội cả trong công tác chuyên môn lẫn các phong trào thi đua. Từ đó, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần cống hiến và khát vọng rèn luyện, trưởng thành cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Những nỗ lực của đồng chí Phục cùng tập thể Đội Tham mưu đóng góp quan trọng vào nhiều thành tích chung của đơn vị. Bản thân đồng chí Phục nhiều lần được các cấp ghi nhận, biểu dương. Điển hình như được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng vì có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022 và giấy khen về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. Thành tích ấy chính là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo gương Bác, khẳng định vai trò gương mẫu của một cán bộ tham mưu trách nhiệm, thủ lĩnh Đoàn Thanh niên nhiệt huyết, sáng tạo.

“Thời gian tới, tôi tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đồng thời, phát huy vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên để lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm trong tuổi trẻ đơn vị” - Thiếu tá Ngô Văn Minh Phục cho biết.

Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác tại Trại giam Long Hòa như Trung tá Vũ Văn Văn, Thiếu tá Ngô Văn Minh Phục và nhiều CBCS khác không chỉ khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND mà còn lan tỏa ý chí rèn luyện, cống hiến trong toàn lực lượng. Đó chính là động lực để mỗi CBCS tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

"Thời gian tới, tôi tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh".

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết