Tiếng Việt | English

26/09/2025 - 14:13

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Tây Ninh phải tận dụng lợi thế để tạo sự khác biệt

Để chạm mốc tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay, tỉnh Tây Ninh phải bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh cần tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý và chính sách ưu đãi đầu tư; đồng thời thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hài hòa và đột phá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh để nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chỉ rõ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh để nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 26/9.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, cùng lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út thông tin tại buổi làm việc

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết, tận dụng hiệu quả lợi thế và tiềm lực sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 9,3% và đang phấn đấu đạt mục tiêu hai con số; đồng thời, cũng định hướng xây dựng các mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự buổi làm việc

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh thừa nhận: "Tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt khoảng 54%. Mặc dù đây là mức khá, nhưng con số này vẫn còn thấp so với cùng kỳ". Tuy nhiên, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, ông khẳng định tỉnh sẽ cam kết mạnh mẽ với Trung ương, nỗ lực đưa tỷ lệ giải ngân này "về đích" vào cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Thông tin với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn cho biết, với sự nỗ lực và quyết tâm, nên dù chưa kết thúc quí III, nhưng Tây Ninh thu ngân sách nhà nước đạt hơn 37.413 tỉ đồng, vượt 100,5% so với dự toán Trung ương giao. Ngoài ra, công tác thu hút đầu tư cũng tiếp tục ghi nhận mức tăng tích cực.

Tây Ninh đang tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Về hạ tầng, nhiều công trình trọng điểm, chương trình đột phá và công trình quan trọng quốc gia đang được quan tâm đầu tư và cơ bản đảm tiến độ đề ra, bao gồm: Đường tỉnh 827E, dự án Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài,... Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Các sở, ngành tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tỉnh Tây Ninh thừa nhận đang đối mặt với nhiều khó khăn. Cụ thể, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến khó lường. Cùng với đó là công việc tại cấp xã đang quá tải, nhất là việc chỉ bố trí 2 phòng chuyên môn đang gây nhiều trở ngại trong việc giải quyết các nhu cầu cấp thiết tại địa phương.

Trước thực trạng này, để Tây Ninh có thêm nguồn lực đầu tư, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển, tỉnh mạnh dạn đề xuất cơ chế phân chia ngân sách theo tỷ lệ đặc thù: Ngân sách Trung ương hưởng 10%, ngân sách địa phương hưởng 90%.

Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của địa phương, lãnh đạo các bộ, ngành phân tích rõ những hạn chế, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trên các lĩnh vực như: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời đưa ra các hướng thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt thời cơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có, đặc biệt là vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế trong tiểu vùng sông Mê Kông, để tạo sức hút mạnh mẽ trong thu hút đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Quán triệt tinh thần "7 rõ", Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tây Ninh phải vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để gián đoạn công việc của dân, đồng thời chuyển mạnh tư duy từ hành chính sang phục vụ Nhân dân. Ông cũng lưu ý tỉnh cần sớm kiện toàn bộ máy, tăng cường nhân lực ở cơ sở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

"Tây Ninh phải triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược, trụ cột vừa được Bộ Chính trị ban hành, tạo đột phá phát triển nhanh, rõ nét. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu cần có báo cáo tiến độ hằng tuần, hằng tháng" - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Tây Ninh phải tận dụng lợi thế để tạo sự khác biệt

Về định hướng kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh khu vực công nghiệp và dịch vụ, giữ vững tỷ trọng nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời chú trọng an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Trong lĩnh vực đầu tư, ông yêu cầu tỉnh cần huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kết hợp đẩy mạnh hợp tác công – tư, khuyến khích tư nhân tham gia vào các lĩnh vực phù hợp. “Lĩnh vực nào tư nhân làm được thì cần tạo điều kiện, đẩy nhanh đầu tư công, tập trung các công trình trọng điểm, tạo kết nối liên vùng, phát triển logistics, làm đòn bẩy để Tây Ninh bứt phá” - Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm rõ và tháo gỡ nhiều vướng mắc, kiến nghị của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tây Ninh phát triển trong thời gian tới./.

Huỳnh Phong - Minh Trung

Chia sẻ bài viết