Tiếng Việt | English

09/02/2021 - 17:00

Phối hợp giữ gìn biên giới bình yên

Thời gian qua, các lực lượng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuần tra ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Hoạt động phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an, quân sự, biên phòng đã đi vào nề nếp. Nội dung phối hợp ngày càng được hoàn thiện, có chiều sâu. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tệ nạn xã hội, duy trì công tác họp giao ban nhằm trao đổi thông tin, qua đó giúp các lực lượng kịp thời nắm tình hình, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, các lực lượng phối hợp tuần tra, làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát các kế hoạch, phương án chiến đấu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Năm 2020, các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được 517 lượt với 1.858 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia; phối hợp tuần tra song phương với nước bạn Campuchia được 10 lượt với 40 CBCS tham gia; ngoài ra, tổ chức 668 lượt với 4.675 CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm về ANTT. Kiểm tra hành chính, lưu trú được 65 lượt với 343 CBCS tham gia. Trong công tác phòng, chống buôn lậu, phát hiện, bắt giữ và xử lý 4 vụ, trong đó, có 1 vụ vận chuyển đường cát, 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và 2 vụ vận chuyển heo qua biên giới.

Ngoài ra, tổ tuần tra (lực lượng 09) tổ chức tuần tra được 91 cuộc, có 474 lượt CBCS tham gia, qua đó bắt 6 vụ, 3 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới (thu giữ 800 gói thuốc lá ngoại, 19.500kg đường cát, 50 thùng bia); triệt xóa 2 điểm, bắt 8 đối tượng đánh bạc; lập biên bản, xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở 12 hộ dân về ý thức giữ gìn tài sản cá nhân; giải tán 109 nhóm, 490 đối tượng tụ tập đêm khuya trên tuyến giao thông;...

Song song đó, công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được các lực lượng quan tâm, thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân. Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền 52 cuộc, có hơn 1.800 lượt người dự, qua đó quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng 85 nguồn tin, trong đó có 41 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như Camera giám sát ANTT, Đoạn đường an toàn giao thông, Tiếng kẻng vùng biên, Đội dân phòng xung kích bảo đảm ANTT biên giới,…

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện tốt công tác phối hợp, thời gian tới, các lực lượng duy trì thường xuyên công tác trao đổi, xử lý thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ xa. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, buôn lậu, qua lại biên giới trái phép, đánh bạc, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn. Thường xuyên phối hợp duy trì trao đổi thông tin với các lực lượng vũ trang phía Campuchia, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Duy trì tốt các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các đợt cao điểm cũng như kỷ niệm các ngày lễ lớn; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... để giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết