Tiếng Việt | English

31/03/2021 - 09:00

Phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng bộ đội gói bánh tét

Chương trình phối hợp được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Các đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng, hội thao, hội thi, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết. Các nội dung, hình thức hoạt động luôn bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng các đoàn thể vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực. Sự phối hợp này góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương, tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN), giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, QP-AN, LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Năm 2020, tỉnh mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng với trên 2 ngàn lượt người dự và phổ biến kiến thức QP-AN cho trên 49 ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 03/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021

Các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021

Mang lại hiệu quả thiết thực

Các đoàn thể phối hợp LLVT tỉnh triển khai thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” năm 2020, gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, xã, phường văn hóa, văn minh đô thị,...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc cho biết: Công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ đạt hiệu quả thiết thực với nhiều hoạt động như hỗ trợ hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân, đón tết; phối hợp thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” gắn với phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững; phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt phong trào “Đồng hành cùng chống dịch Covid-19”, công tác hậu phương quân đội, Đền ơn đáp nghĩa,... Tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần chiến sĩ mới;...

Bộ CHQS tỉnh cùng các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn lực lượng đoàn viên Công đoàn, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp để thành lập lực lượng chính trị nòng cốt theo Đề án 05 của Tỉnh ủy, thành lập đội dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cùng các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử phản động; không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn đến những hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thắt chặt mối quan hệ giữa LLVT tỉnh Long An với chính quyền, nhân dân và LLVT 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích