Tiếng Việt | English

14/10/2018 - 14:55

Phước Lợi, Bến Lức: Hiệu quả từ các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự

Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được giữ vững, ổn định.

Công an xã phối hợp Đội dân phòng Honda khách chống tội phạm chốt chặn tại ngã ba Gò Đen, bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

Công an xã phối hợp Đội dân phòng Honda khách chống tội phạm chốt chặn tại ngã ba Gò Đen, bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

Địa bàn xã Phước Lợi có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, giáp ranh xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Trước đây, trên địa bàn nổi lên tình hình trộm cắp tài sản, thanh niên tụ tập về khuya gây mất ANTT,...

Xác định công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên duy trì việc phối hợp lực lượng chức năng của các địa bàn giáp ranh trong việc trao đổi thông tin liên quan đến ANTT, phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên Đường tỉnh 835 và các tuyến đường giáp ranh. Từ đó, giải quyết hiệu quả các vụ việc đột xuất, phức tạp ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an xã duy trì hiệu quả nhiều mô hình bảo đảm ANTT: Camera an ninh phòng, chống tội phạm; Tổ phụ nữ giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; Tổ nhân dân tự quản;... Đặc biệt, qua hơn 5 năm thực hiện mô hình Đội Dân phòng Honda khách xung kích phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã góp phần bảo đảm ANTT địa phương.

Đội trưởng Đội Dân phòng Honda khách xung kích phòng, chống tội phạm - Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Hiện nay, đội có 12 thành viên tham gia. Các thành viên được tuyển chọn từ những người hành nghề xe Honda chở khách trong khu vực. Nhiệm vụ của đội là hỗ trợ Công an xã phát hiện và tham gia tấn công, bắt giữ tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã”.

Nhờ triển khai tích cực, quyết liệt các mặt công tác trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nên từ đầu năm 2018 đến nay, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng, bắt giữ một số đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, đá gà, đánh bạc, cá độ đá bóng,...

Cụ thể như vào lúc 12 giờ, ngày 17/8/2018, Công an xã nhận được tin báo của Công an phường 2, TP.Tân An có đối tượng trộm túi xách của anh Nguyễn Ngọc Long (SN 1991, ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) và tẩu thoát bằng xe môtô hiệu Taurius màu đen, hướng từ Quốc lộ 1 lên TP.HCM. Công an xã phối hợp lực lượng dân phòng chốt chặn và phát hiện đối tượng có đặc điểm như tin báo nên truy đuổi đến khu vực ngã ba Quán Chuối, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì đối tượng bỏ xe tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe môtô và 1 giỏ xách. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Hay như qua trích xuất camera khu vực chợ Gò Đen, vụ trộm xảy ra ngày 21/8/2018, Công an xã làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại chợ Gò Đen, tang vật thu được 1 máy cưa cây. Cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng gồm Phạm Trần Minh Thắng (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước) và Nguyễn Văn Phương (SN 1983, ngụ ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức). Qua điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp máy rửa xe trên địa bàn xã Thanh Phú vào tháng 5/2018.

Đánh giá về hiệu quả trong công tác phối hợp giữa công an các xã liên ranh, Phó Chủ tịch UBND xã - Phạm Anh Dũng cho biết: “Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng các địa bàn giáp ranh để hoạt động có giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định hơn. Các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời, nhanh chóng”.

Thực tế cho thấy, sự phối hợp hiệu quả giữa Công an xã Phước Lợi với các địa bàn giáp ranh khi có vụ việc xảy ra đã tạo thế chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Nhiều vụ việc cướp giật, trộm cắp tài sản, khi đối tượng đi qua địa bàn đã bị lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ, góp phần giúp cơ quan chức năng phá án nhanh, hiệu quả, giữ vững sự ổn định trên địa bàn, mang lại bình yên cho nhân dân./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết