Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 17:10

Quân đội CHDC Congo cáo buộc phiến quân M23 thảm sát dân thường

Quân đội CHDC Congo cho biết nhóm phiến quân M23 đã tiến hành các vụ tấn công mà gần đây nhất là vụ sát hại dã man 50 dân thường vào ngày 30/11 ở ngôi làng Kishishe; nhóm M23 phủ nhận cáo buộc này.

Các tay súng M23 gác tại Bunagana (Cộng hòa Dân chủ Congo). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo đã cáo buộc nhóm vũ trang Phong trào 23/3 (M23) giết hại dân thường và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày ở khu vực miền Đông bất ổn của nước này.

Tướng Sylvain Ekenge của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết nhóm M23 đã tiến hành các vụ tấn công mà gần đây nhất là vụ sát hại dã man 50 dân thường vào ngày 30/11 ở Kishishe, một ngôi làng cách thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu khoảng 70km về phía Bắc.

Nhóm phiến quân M23 sau đó phủ nhận cáo buộc trên.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở tỉnh Bắc Kivu sau hội nghị thượng đỉnh giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Rwanda. Theo thỏa thuận, nhóm phiến quân M23 sẽ rút khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng, song việc này vẫn chưa được thực hiện.

Các nguồn tin an ninh trước đó cho biết giao tranh giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và nhóm M23 đã tái diễn vào ngày 1/12 ở khu vực Kirima thuộc tỉnh Bắc Kivu. Giao tranh diễn ra ác liệt với việc sử dụng cả pháo hạng nặng.

M23 là nhóm vũ trang hoạt động tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, chủ yếu ở tỉnh Bắc Kivu. M23 lần đầu tiên nổi lên vào năm 2012 khi nhóm này chiếm giữ khu vực Goma trong một thời gian ngắn trước khi bị đánh bại trong cuộc tấn công phối hợp giữa các binh sỹ Liên hợp quốc và Cộng hòa Dân chủ Congo.

M23 đã bị đánh bật khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi nhóm này tiến hành các hoạt động nổi dậy trong hai năm 2012 và 2013. Sau khi rút chạy khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo, các tay súng M23 đã chạy sang lãnh thổ Rwanda và Uganda.

Sau nhiều năm yên ắng, M23 tiếp tục hoạt động vũ trang trở lại vào cuối năm 2021. Kể từ đó, M23 đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Bắc Kivu, gây mất ổn định ở khu vực Trung Phi./.

Trung Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết