Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 16:10

Số vụ thảm sát ở Mỹ trong năm 2019 cao nhất trong lịch sử

Năm 2019 đã chứng kiến số lượng vụ thảm sát cao nhất trong lịch sử nước Mỹ thời gian gần đây. 41 vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng 211 người, bình quân khoảng hơn 4 người thiệt mạng trong mỗi vụ.

Người thân an ủi các nữ sinh sau vụ xả súng tại Trường trung học Saugus ở Santa Clarita, Los Angeles, Mỹ ngày 14/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo DW, trang tin Sóng Đức (DW) ngày 29/12 cho biết, số vụ thảm sát ở Mỹ trong năm 2019 đã đạt mức kỷ lục, với 33 trong số 41 vụ thảm sát liên quan đến súng cầm tay, khiến tổng cộng 211 người thiệt mạng.

Theo cơ sở dữ liệu do hãng tin AP, tờ USD Today và trường Đại học Northeastern tổng hợp, năm 2019 đã chứng kiến số lượng vụ thảm sát cao nhất trong lịch sử nước Mỹ thời gian gần đây. 41 vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng 211 người, bình quân khoảng hơn 4 người thiệt mạng trong mỗi vụ, trừ thủ phạm.

Trong 8 vụ thảm sát không liên quan đến súng, hung thủ sử dụng dao, rìu và phóng hỏa. Đa số các vụ sát hại liên quan đến tranh chấp gia đình, ma túy hoặc bạo lực băng nhóm, hay hung thủ tức giận với đồng nghiệp hoặc họ hàng.

Báo cáo trên cho thấy năm 2019 có nhiều vụ thảm sát hơn bất cứ năm nào ít nhất từ những năm 1970 trở lại đây.

Năm có số vụ thảm sát nhiều thứ 2 là 2006 với 38 vụ. Tuy nhiên, con số 211 người thiệt mạng trong năm nay vẫn thấp hơn con số 224 nạn nhân thiệt mạng trong năm 2017, năm diễn ra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại ở Las Vegas với 58 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết