Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 20:00

Tân Chánh: Bảo đảm an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Công an xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các ấp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò nòng cốt, Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chủ trương lớn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), các giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân,... Ðồng thời, phối hợp các ngành chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên, không để phát sinh tình hình phức tạp, điểm nóng về ANTT. 

Kết quả, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 4/3 vụ vi phạm trật tự xã hội, gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ, bạo lực gia đình, tàng trữ, cất giấu dao trong người nhằm mục đích gây thương tích cho người khác; triệt xóa 5/4 vụ với 18 đối tượng liên quan đến đá gà, đánh bài ăn tiền; xử phạt hành chính 24 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã phối hợp lực lượng quân sự xã tuần tra 127 cuộc, giải tán 10 trường hợp tụ tập đêm khuya, 11 trường hợp đá gà, đánh bài, lập biên bản vi phạm trật tự, an toàn giao thông 35 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp. Ngành chức năng phát hiện 7 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ giáo dục 4 đối tượng, đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 2 trường hợp.

Bên cạnh đó, Công an xã Tân Chánh phối hợp ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức các buổi tuyên truyền về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Song song đó, để bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo vệ các sự kiện lớn của địa phương, Công an xã Tân Chánh tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy, cờ bạc nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra, tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của nhân dân.

Đại úy Phạm Phước Lộc - Trưởng Công an xã Tân Chánh, cho biết: Những tháng cuối năm 2019, Công an xã tiếp tục triển khai các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tập trung giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội, tăng cường lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh. Tiếp tục xây dựng mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các điển hình tiên tiến tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm..., giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Thiên An 

 

Chia sẻ bài viết