Tiếng Việt | English

25/08/2018 - 16:37

Tân Thủ tướng Australia bắt đầu nhiệm kỳ bằng điện đàm với ông Trump

Ông Scott Morrison tại buổi nhậm chức Thủ tướng Australia ở Canberra ngày 24/8. Ảnh: (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ông Scott Morrison tại buổi nhậm chức Thủ tướng Australia ở Canberra ngày 24/8. Ảnh: (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên của mình bằng cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Morrison cho biết, ông đã có cuộc thảo luận tuyệt vời với nhà lãnh đạo Mỹ. 

Ông Morrison nêu rõ: "Chúng tôi đã khẳng định sự vững mạnh của mối quan hệ Mỹ-Australia."

Ông cũng đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Mỹ về câu chuyện của binh sỹ Australia Leslie "Bull" Allen, người đã cứu 12 quân nhân Mỹ bị thương trong vụ tấn công vào các cứ điểm của Nhật Bản trên Núi Tambu ở New Guinea trong Thế Chiến II năm 1943. 

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng lên Twitter chúc mừng ông Morrison đảm nhận cương vị tân Thủ tướng Australia. Ông Trump nhấn mạnh: "Không có tình bạn nào lớn hơn tình bạn Mỹ-Australia."

Việc ông Morrison trở thành nhà lãnh đạo mới của Australia đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong đảng Tự do cầm quyền kéo dài gần một tuần nay, khiến chính phủ và quốc hội nước này phải tạm ngừng hoạt động./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết