Tiếng Việt | English

02/06/2016 - 12:05

Tân Trụ: Chung tay xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thời gian qua, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tích cực nâng chất, củng cố những tiêu chí trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (XPTTPHVTE), đưa hoạt động bảo vệ, chăm sóc TE đi vào chiều sâu, thấm vào lòng dân.

Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ để có điều kiện phát triển toàn diện

Năm 2015, Tân Trụ có 11/11 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí XPTTPHVTE. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Mỹ Hương thông tin: “Toàn huyện có 14.968 TE dưới 6 tuổi, trong đó TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 136 em,…Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Xây dựng XPTTPHVTE thường xuyên phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung như: Luật Chăm sóc bảo vệ TE; phòng, chống tai nạn, thương tích ở TE,…. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo yêu cầu các xã, thị trấn phải chú trọng nâng chất các tiêu chí đã đạt để TE được sống trong môi trường lành mạnh và an toàn”.

Đức Tân là xã tiêu biểu xây dựng XPTTPHVTE của huyện Tân Trụ. Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Đức Tân đạt 15/15 tiêu chí, với tổng số điểm là 970/1.000 điểm. Kết quả cuối năm 2015, xã không có TE làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại,…; 100% TE có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 100% TE tốt nghiệp THCS hoặc Trung học bổ túc,…

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Đức Tân còn chủ động phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động cho TE như: Tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6); sinh hoạt hè; phát quà cho TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ tết,…

Phụ huynh em Trần Anh Thư, ngụ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân cho biết: “Ở xã có nhiều cộng tác viên làm công tác tư vấn chăm sóc, bảo vệ TE, từ đó, các gia đình thường xuyên được học hỏi kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích ở TE. Hiện tại, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt trong việc xây dựng XPTTPHVTE thì huyện Tân Trụ vẫn còn gặp một số khó khăn như: Một số người dân chưa thật sự quan tâm đến các quyền và lợi ích chính đáng của TE; các ngành chức năng liên quan đánh giá xã, thị trấn phù hợp với TE còn mang tính hình thức, chủ quan;…

Để giải quyết những vấn đề tồn tại, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện XPTTPHVTE. Ngoài ra, các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền công tác, chăm sóc bảo vệ TE trong các cuộc họp,...

Với sự chung tay của các cấp, các ngành trong việc xây dựng XPTTPHVTE, Tân Trụ xây dựng được môi trường sống an toàn, thân thiện để tất cả TE có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết