Tiếng Việt | English

24/08/2022 - 15:12

Tân Trụ: Hội nghị phản biện dự án 'Nâng cấp, gia cố Bờ kè rạch Tân Trụ' và 'Hội trường huyện Tân Trụ'  

Ngày 23/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị phản biện dự án “Nâng cấp, gia cố Bờ kè rach Tân Trụ” và dự án “Hội trường huyện Tân Trụ”. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện - Nguyễn Văn Dễ và Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Mười chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Ngô Tấn Tài dự.

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị phản biện năm 2022

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ, dự án “Nâng cấp, gia cố Bờ kè rạch Tân Trụ”, đoạn từ Cầu Trắng đến Cầu Tre là công trình thủy lợi cấp 4, tổng mức đầu tư dự án là hơn 130 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 đến năm 2023 và dự án “Hội trường huyện Tân Trụ” có qui mô 350 chỗ ngồi với diện tích xây dựng trên 1.000m2, tổng mức đầu tư trên 38 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2022 - 2023. Cả 2 dự án thực hiện từ nguồn ngân sách huyện với mức đầu tư hơn 139 tỉ đồng.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia thảo luận, ý kiến về sự cần thiết, phù hợp thực hiện 2 dự án “Nâng cấp, gia cố Bờ kè rach Tân Trụ”, “Hội trường huyện Tân Trụ” và chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về việc tạm dừng 2 dự án để tập trung nguồn vốn cho công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Với tinh thần dân chủ, các đại biểu trình bày các ý kiến có sự lập luận, phân tích chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm. Các ý kiến đều khẳng định, đây là 2 công trình hết sức cần thiết. Khi 2 công trình này hoàn thành, đưa vào sử dụng, diện mạo trung tâm huyện Tân Trụ rất nổi bật, tạo điểm nhấn, thể hiện sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Tuy nhiên, để cân đối từ nguồn thu ngân sách của huyện trong năm, các đại biểu thống nhất tạm ngừng thực hiện 2 dự án này để tập trung vốn thực hiện dự án đường ven sông Vàm Cỏ Tây.

Với vị thế của tuyến đường ven sông Vàm Cỏ Tây kết nối đường vành đai TP.Tân An sẽ mở ra cơ hội tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa lợi thế của huyện để Tân Trụ phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị lãnh đạo huyện cần thông tin về thời gian tạm ngừng 2 dự án bao lâu để người dân an tâm./.

Kim Tuyền - Trà Long

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích