Tiếng Việt | English

07/07/2017 - 05:24

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Chiều 06/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ Nghị sỹ Micheal Rogers, Chủ tịch Tiểu ban về các lực lượng chiến lược, Ủy ban Quân vụ làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và vững chắc; cho rằng hai nước vẫn còn nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Thời gian tới, Quân đội hai nước cần tiếp tục trao đổi và thống nhất về nội dung, tiến độ hợp tác cho phù hợp với tình hình của mỗi bên, trong đó cần đặc biệt quan tâm hơn nữa tới hợp tác trong khắc phục hậu quả bom mìn, dioxin, trao trả kỷ vật chiến tranh... Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng đây là những hoạt động có ý nghĩa, giúp mở ra tương lai rộng lớn hơn cho hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Cũng tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên trong đoàn Hoa Kỳ đã cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm về chính sách đối ngoại, quốc phòng của mỗi nước, tiềm năng hợp tác quốc phòng song phương cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Kim Jinoh, Giám đốc Quốc gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Chúc mừng ông Kim Jinoh mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hy vọng và tin tưởng trên cương vị mới, ông Kim Jinoh sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Quân đội hai nước nói riêng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cảm ơn và đề nghị Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ tích cực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông Kim Jinoh cho biết cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện dự án đầu tiên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; khẳng định sẽ nỗ lực nhằm đảm bảo dự án thành công và trở thành biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả, lâu dài giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết