Tiếng Việt | English

23/03/2023 - 15:49

Tàng trữ trái phép ma túy, cố thủ trong phòng khách sạn

Sáng nay (23/3), Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tạm giữ 2 nghi phạm mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Viết Quốc Cường (27 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và Đinh Văn Phát (26 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, 18h chiều qua (22/3) trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc bắt quả tang Trần Viết Quốc Cường đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng mà Cường khai là ma túy đá. Cường khai mua ma túy của Đinh Văn Phát. Từ lời khai của Cường, lực lượng phòng chống ma túy đã đột kích một khách sạn trên đường 3/2, quận Hải Châu.

Đinh Văn Phát (áo trắng đứng giữa) khi bị bắt giữ (Ảnh: Bá Vĩnh)

Lúc này, Phát cố thủ trong phòng khách sạn, không mở cửa. Lực lượng biên phòng đã phá cửa, khống chế Phát với cây kiếm Nhật mà nghi phạm định sử dụng để chống trả. Khám xét khẩn cấp, lực lượng Biên phòng thu giữ trong phòng và trên người Phát 20 gói ni lông màu trắng nghi là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ, ống thủy tinh sử dụng ma túy, 1 điện thoại, 1 xe máy và một số tài sản cá nhân.

Tổng trọng lượng ma túy thu được khoảng 6 gam. Phát khai nhận đã mua thanh kiếm Nhật trên mạng xã hội, dùng để phòng thân và phản kháng lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Chia sẻ bài viết