Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 14:18

Tập huấn nghiệp vụ lịch sử quân sự cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sáng 14-9, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự cho 30 cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu lịch sử quân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại lễ khai mạc, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn cho biết: Nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh là một nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải có hệ thống lý luận, phương pháp nghiên cứu khoa học. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao một số kiến thức cơ bản, phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử quân sự, công tác quản lý khoa học cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia, làm cơ sở để các bạn về nước thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngành lịch sử quân sự tại cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

Các học viên tại lễ khai mạc lớp học.

Trong vòng 1 tháng, các học viên sẽ nghiên cứu 15 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cơ bản nhất trong nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, những kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn nghiên cứu công trình và tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, xuất bản… Ngoài ra, các học viên còn được đi tham quan các di tích lịch sử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, Đại tá Heneg Sô Kha cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam mà trực tiếp là Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân đoàn 4 đã đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia học tập, nghiên cứu. Dù thời gian không nhiều nhưng các học viên trong lớp sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu tiếp thu nhiều kiến thức và vận dụng hiệu quả sau khi về nước.

Trước đó, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã mở hai lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự cho 50 cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Số cán bộ trên sau khi về nước đã vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào hoạt động nghiên cứu khoa học, bước đầu đem lại những kết quả thiết thực trong công tác.

Minh Nguyễn/QDND Online

Chia sẻ bài viết